(HBĐT) - "Thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là quy chế dân chủ ở cơ sở cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chỉ khi nhân dân đồng thuận mới tạo điều kiện thuận lợi giúp Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) khẳng định.


Cán bộ UBND thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân đến giao dịch, giải quyết công việc.

 

Với nhận thức đúng đắn từ cấp ủy, các ngành, đoàn thể, CB, ĐV thị trấn đã phát huy tốt vai trò của mình trong giải quyết các công việc chung, đảm bảo lợi ích chính đáng cho nhân dân. Thể hiện rõ nét của việc phát huy dân chủ trong khâu vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công con đường vành đai thị trấn. Con đường vành đai này ảnh hưởng đến 154 hộ dân ở khu 6, khu 7 và xã Mãn Đức. Qua tuyên truyền, vận động, giải thích, người dân hiểu được lợi ích của công trình đem lại và hiến hơn 5.700 m2 đất để GPMB thi công.

Đồng chí Bí thư chi bộ khu 7 Bùi Thị Phúc cho biết: "Khu 7 có 45 hộ chịu ảnh hưởng khi xây dựng đường vành đai, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong GPMB phải đảm bảo phát huy tính dân chủ, tạo niềm tin và sự ủng hộ từ người dân. Bên cạnh việc tích cực vận động, tuyên truyền, các chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc hiến đất mở rộng đường. Với phương châm "đảng viên đi trước, dân vững bước theo sau”, nhiều hộ đảng viên tiêu biểu trong hiến đất như hộ các ông: Bùi Thanh ưởm, Bùi Văn Hiển, Hà Xuân Thư, Nguyễn Văn Tới… Việc hiến đất của các hộ đều được thông báo đầy đủ trong các cuộc họp dân và niêm yết công khai tại nhà văn hóa”.

Trong đợt mưa lũ tháng 10/2017, Tân Lạc là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước nỗi đau mất mát, thị trấn Mường Khến đã phát động quyên góp ủng hộ đến 8 khu dân cư với 1.364 hộ, tiêu biểu là khu 6 tích cực vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ. Đồng chí Đỗ Thị Nhung, Phó Bí thư chi bộ khu 6 cho biết: "Trước nỗi đau ở xóm Khanh, xã Phú Cường có 18 người thiệt mạng, chi bộ đã phát động quyên góp ủng hộ trong khu dân cư được hơn 6 triệu đồng gửi đến thân nhân các gia đình bị thiệt hại. Số tiền các hộ quyên góp được công khai chi tiết cho người dân trong khu nắm được”.

Trong công tác cải cách hành chính, chính quyền thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân. Đồng thời, công khai thời gian, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để công dân được biết, tham gia kiểm tra, giám sát. Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Năm 2017, thị trấn đã tiếp nhận, giải quyết 8 đơn, thư khiếu nại, tố cáo với nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ, chính sách, quản lý đất đai. Các đơn, thư được giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật và không có trường hợp khiếu nại vượt cấp hay tồn đọng kéo dài.

Việc công khai chương trình công tác để CB,CC,VC biết và thực hiện cũng được Đảng ủy thị trấn chú trọng. Đặc biệt như kế hoạch công tác theo năm, quý, tháng; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng hay hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ, nâng lương… được thông báo công khai trong các cuộc họp, đưa ra lấy ý kiến để đảm bảo tính dân chủ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn nhấn mạnh: "Thời gian tới, Đảng ủy sẽ tập trung chỉ đạo, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương nhằm tạo niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân”.

 

Thanh Sơn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục