(HBĐT) - Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn ghi dấu mốc son chói lọi về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trong vòng 15 ngày, với ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, Cách mạng Tháng Tám đã thành công rực rỡ. Và ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước nửa triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Ngày 2/9/1945 đã trở thành ngày Quốc khánh của nước ta. "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Từ đây, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự kiện lịch sử này có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc.

73 năm qua, tinh thần bất diệt của cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc Khánh 2/9 luôn cháy sáng trong tâm khảm mỗi người dân và biến thành sức mạnh đoàn kết, đưa Việt Nam vượt qua bao hy sinh, khó khăn, thử thách. Dân tộc ta đã giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, trở thành một nước Việt Nam thống nhất vững vàng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã và khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Cả dân tộc một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; phấn đấu vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong hành trình của cách mạng Việt Nam, Hòa Bình đã có nhiều đóng góp quan trọng. Mỗi một giai đoạn cách mạng khác nhau, ngọn lửa hồng của cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn soi rọi là nguồn động lực to lớn để toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh ta phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Những năm qua, nhất là từ cuối năm 2017 đến nay, tỉnh ta đã kiên cường vượt lên những khó khăn do thiên tai, bão lũ gây nên. Chung sức, chung lòng, bám sát các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được duy trì và coi trọng. Phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cải cách hành chính được khơi dậy mạnh mẽ. Công cuộc xóa đói -giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới lan tỏa khắp các vùng miền. Mỗi địa phương, mỗi đơn vị đều có những giải pháp tích cực, góp phần cùng tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Năm 2017, kinh tế tỉnh ta tăng trưởng đạt trên 8,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,3%. Trong đó, nông-lâm-thủy sản, công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng khá. Chỉ số giá tiêu dùng và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1.478 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem đến một diện mạo mới cho nông thôn Hòa Bình, đã có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Hòa Bình tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa với trên 1,5 triệu lượt du khách. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có nhiều bước tiến. Nét bản sắc văn hóa các dân tộc được chú trọng. Chính trị xã hội ổn định; Quốc phòng-an ninh được giữa vững. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên rõ rệt. Người dân ở các vùng miền tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền và càng có thêm quyết tâm cho chặng đường phát triển mới…

Với khí thế và tinh thần quật khởi của cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thôi thúc chúng ta nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm, của giai đoạn, từng bước khẳng định vị thế nơi vùng Tây Bắc của tổ quốc. Trong đó, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH của năm 2018, tiếp tục nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; chung sức, chung lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, phát triển.



                                                                           Hòa Bình

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục