Đất nước ta vừa đi qua năm 2018 với bao trăn trở, lo toan, bao khó khăn, thách thức. Khép lại một năm đầy vất vả nhưng cũng là một năm chúng ta gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.


(Ảnh minh họa)

Với niềm tin tưởng và hy vọng, với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, với khí thế thi đua lao động sáng tạo, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, GDP tăng 7,08% là mức cao nhất 10 năm trở lại đây. Quy mô nền kinh tế tăng, nợ công giảm. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên một bước. Văn hóa - xã hội có bước tiến bộ; thể dục, thể thao đạt được nhiều thành tích cao. Ðời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Vị thế và uy tín Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng.

Dưới sự lãnh đạo vững vàng của Ðảng, những thành quả quan trọng của ba năm đầu nhiệm kỳ nói chung, năm 2018 nói riêng đã tạo nên bước chuyển biến lớn, tạo khí thế mới, động lực mới, cơ hội mới, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước; là cơ sở rất quan trọng, là động lực tinh thần để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Bước sang năm 2019, tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Ðất nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2019 là năm bứt phá, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và chỉ rõ: "Nhận định đúng tình hình, đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp là công việc định hướng rất quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhưng quan trọng, quyết định hơn còn là phải kiên quyết, năng động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể các nhiệm vụ đã đề ra".

Một năm mới đến với hành trang là động lực tinh thần trước thành quả ghi dấu ấn của năm 2018. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo thì bất cứ khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua.

Năm mới, thành tựu mới đang chờ đón chúng ta!

TheoNhanDan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục