Ngày 20/2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, chủ trì Lễ đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

 


Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đón Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn của Lào thời gian qua và tin tưởng nhân dân các dân tộc Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào phồn vinh, thịnh vượng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã chủ động, thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế, khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước; trao đổi thông tin tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, các vụ án hình sự, ma túy... có liên quan đến công dân của hai nước.

Công an các tỉnh, huyện giáp biên hai nước duy trì tốt việc luân phiên tổ chức giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự; chủ động triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm khác, cùng nhau bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa nhân dân và lực lượng công an hai quốc gia...

Về phương hướng hợp tác năm 2019, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai bộ tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn các cấp nhằm trao đổi tình hình hai bên cùng quan tâm, trao đổi kinh nghiệm công tác để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chỉ đạo kịp thời; phối hợp xử lý vụ việc phát sinh được nhanh chóng, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, ảnh hưởng đến quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố, tội phạm ma túy, truy nã...; thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định dẫn độ...; tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thế lực thù địch ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của hai nước...
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Vilay Lakhamphong ký kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Vilay Lakhamphong chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo mà Bộ Công an Việt Nam dành cho Đoàn; khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ An ninh Lào-Bộ Công an Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc và củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng công an hai quốc gia ngày càng bền vững và phát triển.

Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đánh giá cao việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai bộ trong năm 2018 đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực; mong muốn trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới…

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã chủ trì lễ ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Cùng ngày, đã diễn ra Lễ trao Huân chương, Huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ An ninh Lào tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam./.

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục