Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn bà con người Việt tại Lào luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống ấm no nơi sở tại.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, lưu học sinh và doanh ngiệp Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, lưu học sinh và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng báo cáo Tổng Bí thư và đoàn một số nét về tình hình công tác của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam, lưu học sinh và các doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào.

Ông Phạm Quang Phú, đại diện các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh tại Lào cho biết, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành phố của Lào, các lĩnh vực như nông-lâm nghiệp, khai thác mỏ, khách sạn, công nghiệp...

Nhiều doanh nghiệp làm ăn kinh doanh thành công, khẳng định vai trò, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trên đất nước bạn, được Chính phủ Lào đánh giá cao, tạo việc làm thu nhập cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa bàn.

Mặc dù có nhiều thuận lợi, song các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Các doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ Việt Nam có chính sách thông thoáng hơn, tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp sang làm ăn kinh doanh tại Lào; thiết lập đường dây nóng giải quyết ngay các vướng mắc của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hiệp hội doanh nghiệp tại Lào, coi đây là cánh tay nối dài của doanh nghiệp, kết nối với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con kiều bào, đại diện doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm ăn tại Lào; hoan nghênh, biểu dương cán bộ nhân viên Đại sứ quán, bà con kiều bào, lưu học sinh, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã làm tốt chức trách, phận sự của mình, góp phần xây dựng quan hệ thân thiết gắn bó giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Việt Nam và Lào là nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông. Việc củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc gìn giữ, vun đắp và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vun đắp phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của bà con và cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm học tập, làm việc, công tác tốt; mong muốn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thật tốt, đạt hiệu quả, chất lượng tối đa, thậm chí tốt hơn ở trong nước, khẳng định uy tín Việt Nam trên đất bạn Lào, góp phần vào sự phát triển của đất nước bạn, đồng thời xây dựng, phát triển quan hệ hai nước mãi mãi vững bền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Việt Nam và Lào vốn có quan hệ sâu sắc từ lâu đời, nhân dân hai nước kề vai sát cánh, sống chết có nhau, hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa. Trong giai đoạn phát triển mới đặt ra những yêu cầu mới đối với sự phát triển quan hệ hai nước.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, lưu học sinh và doanh ngiệp Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này là chuyến thăm đầu tiên ra nước ngoài trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc vun đắp, phát triển mối quan hệ anh em, đồng chí thân thiết giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo một số nét về tình hình đất nước. Kinh tế liên tục tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, đạt kết quả rõ nét, củng cố niềm tin trong nhân dân. Trong lĩnh vực đối ngoại, vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng.

Tiếp sau thành công của Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, việc Việt Nam được chọn là địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai và đang tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công sự kiện quốc tế quan trọng này cho thấy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân sự kiện này, hàng nghìn phóng viên báo chí quốc tế vào Việt Nam, đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những thành tựu quan trọng của đất nước đạt được thời gian qua, trước hết là do ý Đảng hợp lòng dân, là kết quả nỗ lực phấn đấu, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể tách rời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống ấm no nơi sở tại, đồng thời hướng về quê hương đất nước, "dù ở đâu vẫn luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam," đồng thời làm tốt vai trò "cầu nối” hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Lào, tưởng niệm các chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của nhân dân các dân tộc Lào anh em./.

 

               TheoVietnamplus

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục