(HBĐT) - Tổng diện tích đất trồng lúa của xã Mai Hạ (Mai Châu) là 97 ha thì có tới trên 46 ha thiếu nước sản xuất. Chính vì vậy, cụ thể hóa Nghị quyết số 04 của Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ xã đề ra mục tiêu thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại hoa màu ngắn ngày có giá trị cao gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Sau nửa nhiệm kỳ triển khai, Nghị quyết đã đi vào đời sống, góp phần tạo nên những bước chuyển cho Mai Hạ hôm nay.


Nhân dân xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ (Mai Châu) chăm sóc dưa hấu trồng trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả.

Tiên phong trong thực hiện Nghị quyết là đảng viên ở xóm Lầu, đồng chí Bí thư chi bộ Vì Văn Phao chân thành chia sẻ: Vốn đã quen với lối canh tác truyền thống, để vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng không dễ. Sau thời gian học tập các mô hình canh tác hiệu quả, tìm kiếm đầu ra cho nông sản, tôi đã kết nối được với trang trại bò sữa ở Mộc Châu. Họ cam kết thu mua ngô là thức ăn cho chăn nuôi gia súc.

Cấp ủy chi bộ thống nhất cao, đảng viên tự nguyện tiên phong thực hiện là những thuận lợi bước đầu trong triển khai Nghị quyết tại chi bộ xóm Lầu. Sau hơn 3 năm, từ một chục hộ đảng viên tham gia, đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn đã hiểu được lợi ích của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. "Diện tích trồng ngô của toàn xóm hiện nay trên 8 ha, trang trại bò sữa ở Mộc Châu thực hiện thu mua đúng theo hợp đồng. Chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu thực sự là lời giải cho bài toán thoát nghèo ở xóm. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm Lầu hiện là 7%, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 11 triệu đồng so với năm 2015 và đạt 28 triệu đồng vào năm 2018, cao hơn thu nhập bình quân chung của xã” - đồng chí Bí thư chi bộ cho biết.

Từ minh chứng "sống” là những hiệu quả trong chuyển đổi cây trồng ở xóm Lầu, cùng sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, Nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Mai Hạ đã đi vào đời sống và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trên 46 ha diện tích trồng lúa thiếu nước đã được chuyển sang trồng bí đao, bí xanh, ngô và dưa hấu. Đồng chí Vì Văn Phiều, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Vụ này, diện tích trồng dưa hấu của Mai Hạ tăng lên 30,5 ha. Sau nhiều vụ trồng, nhân dân đã tích lũy được kinh nghiệm, do phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, dưa Mai Hạ đang ngày càng được người dân ưa thích. Tư thương từ đầu vụ đã đến đặt cọc thu mua tại nhiều vườn. Trung bình, cứ 1.000 m2 lúa cho thu về từ 7 - 8 triệu đồng thì trên cùng diện tích ấy, trồng dưa cho thu trên dưới 40 triệu. Tuy đòi hỏi kỹ thuật và công chăm sóc khắt khe hơn, nhưng dưa hấu vẫn cho thấy là cây trồng thế mạnh, cần tiếp tục mở rộng diện tích trồng gắn với đầu tư về kỹ thuật để nâng cao sản lượng trong thời gian tới.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, đã có lúc, công tác vận động thực hiện chuyển đổi cây trồng đi vào bế tắc vì lối canh tác truyền thống đã ăn sâu vào nhận thức của người dân. Đảng bộ xã đã chủ trương kiên trì với giải pháp tuyên truyền "mưa dầm thấm lâu”, đồng thời khuyến khích đảng viên phát huy vai trò tiên phong, tự nguyện đi đầu thực hiện Nghị quyết. Nói đi đôi với làm, lãnh đạo xã từ Bí thư, Chủ tịch tới các đoàn thể, trưởng thôn, xóm… vừa trực tiếp tham gia vận động, vừa bắt tay thực hiện tại chính gia đình mình. Vụ này, toàn bộ 46,3 ha diện tích trồng lúa thiếu nước đã được sử dụng hiệu quả bằng việc chuyển sang trồng các loại cây ngắn ngày, hoa màu. Nghị quyết của Đảng bộ xã Mai Hạ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã thực sự đi vào đời sống, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn gần 5%, thu nhập bình quân tăng lên 27,7 triệu đồng. Mai Hạ dự kiến hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

                                                                           Hải Yến



Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục