Chiều 27-5, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.


Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG

Hoan nghênh đồng chí Ngụy Phượng Hòa lần đầu thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, chế độ chính trị, con đường phát triển, đều đang thực hiện công cuộc cải cách, đổi mới, mở cửa để xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xem đây là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, quan hệ hai Ðảng, hai nước, trong đó có QH Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc (QH) thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực với những chuyến thăm cấp cao và đạt kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân. Chủ tịch QH cho biết, bên lề các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, các đoàn đại biểu QH Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi những vấn đề cùng quan tâm.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đánh giá cao những đánh giá tích cực của Chủ tịch QH về quan hệ hai nước; cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, Ðoàn đã nhận được sự đón tiếp trọng thị, hữu nghị. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết, mục đích chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường sự tin cậy chiến lược và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hai nước một cách ổn định, lành mạnh và tốt đẹp. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa cho rằng, thời gian qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt duy trì đà phát triển tốt đẹp, hợp tác giữa hai nước đạt những thành quả phong phú; đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo hai Ðảng, hai nước, tăng cường giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có các cơ quan lập pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa chia sẻ, cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch diễn ra trên tinh thần thẳng thắn và hữu nghị. Hai bên nhất trí tích cực phối hợp triển khai tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài.

Ðánh giá cao kết quả hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước luôn có vai trò hết sức quan trọng; đồng thời khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao vai trò của hai Quân đội và Bộ Quốc phòng hai nước trong việc tăng cường giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước và quan hệ hai nước. Chủ tịch QH đánh giá, thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước triển khai hiệu quả và phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác quan trọng như giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các cơ chế hợp tác cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực…

Nhân dịp này, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời mời thăm chính thức Trung Quốc của đồng chí Lật Chiến Thư, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc tới Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

* Trước đó chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón Ðoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa nhân dân (CHND) Trung Hoa, do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam. Cùng dự, có Ðại biện lâm thời nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng nước CHND Trung Hoa. Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và quan hệ quốc phòng song phương. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả triển khai Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương năm 2003, Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 của Bộ Quốc phòng hai nước đã ký năm 2017. Hai Bộ trưởng khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua đã có sự phát triển, xứng đáng là trụ cột quan trọng của hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai nước, thể hiện được sự tin cậy chính trị cao. Hai bên xác định, năm 2019 là năm bản lề mang tính đột phá trong quan hệ hai quân đội hướng tới chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020. Trong đó, thống nhất, thời gian tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực: công tác đảng, công tác chính trị; hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học lịch sử, phim tài liệu; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quân y; hợp tác giữa các quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, lực lượng bảo vệ biên giới, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và quan hệ giữa các quân khu, biên phòng, hải quân, không quân của Việt Nam với Chiến khu Miền Nam của Trung Quốc…

Về vấn đề tồn tại giữa hai nước, hai bên nhất trí cần kiên trì giải quyết vướng mắc bằng biện pháp hòa bình, tạo sự tin cậy vững chắc; quyết tâm cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình trên Biển Ðông. Khẳng định môi trường hòa bình trên Biển Ðông mà hai bên cùng nhau xây dựng không chỉ dành riêng cho Trung Quốc hay Việt Nam, mà còn cho các đối tác có thiện chí hợp tác với hai nước để cùng phát triển.

Sau hội đàm, hai Bộ trưởng chứng kiến cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hai nước ký các văn bản hợp tác và Lễ bàn giao trang bị vật tư y tế, tìm kiếm cứu nạn, do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam...

TheoNhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục