Chiều 9-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Khăm-mặn Xủn-vi-lợt, Bộ trưởng Nội vụ Lào đang thăm làm việc tại Việt Nam.


Ảnh: THANH GIANG

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng đồng chí Khăm-mặn Xủn-vi-lợt cùng đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam; nêu rõ, hai nước Việt Nam và Lào luôn có tình cảm anh em gắn bó thân thiết, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ Nội vụ đạt được qua chuyến thăm này.

Bộ trưởng Nội vụ Lào Khăm-mặn Xủn-vi-lợt cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị Lào, đồng chí và đoàn Bộ Nội vụ Lào sang thăm để học tập, trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước, tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương… Ðoàn có dịp được làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam nhằm trao đổi những vấn đề liên quan như lĩnh vực bản đồ… Ðồng chí mong muốn hai Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực liên quan mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Nhất trí với các ý kiến của Bộ trưởng Nội vụ Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hợp tác hai Bộ đang tiến triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như: tôn giáo, hành chính nhà nước, công vụ…, góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bộ Nội vụ Việt Nam có năng lực lớn về đào tạo với hệ thống trường lớp của Học viện Hành chính quốc gia; hệ thống lưu trữ quốc gia, do đó Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với phía Lào trong các lĩnh vực này. Thủ tướng mong hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi các vấn đề về chính sách, bộ máy, con người để tìm ra hướng đi tốt nhất trong thực thi nhiệm vụ. Hai bộ cần bàn giải pháp tăng cường hợp tác đào tạo và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ việc này. Ngoài ra, trong khả năng có thể, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam sẽ nghiên cứu thêm khả năng hỗ trợ một số cơ sở vật chất cho phía Lào, kể cả cấp Trung ương và địa phương. Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia giỏi sang giúp Lào trong lĩnh vực nội vụ, cũng như những lĩnh vực chuyên môn khác. Thủ tướng tin tưởng hai Bộ Nội vụ sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực, là hình mẫu tiêu biểu, mẫu mực trong tổng thể quan hệ hai nước. Không chỉ tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp, Thủ tướng đề nghị hai Bộ cần giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là lớp trẻ nhận thức rõ về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai nước.

Qua Bộ trưởng Nội vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi thân thiết nhất tới Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Lào.

★ Sáng 9-7, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp Bộ trưởng Nội vụ Lào Khăm-mặn Xủn-vi-lợt và Ðoàn công tác của Bộ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp, có Ðại sứ Lào tại Việt Nam Thoong-xa-vẳn Phôm-vị-hản. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân bày tỏ mong muốn buổi hội thảo được hai bên tổ chức liên quan quản lý nhà nước về viên chức và chính quyền địa phương thu được nhiều ý kiến hay, đóng góp vào quá trình bổ sung, sửa đổi văn bản quản lý nhà nước trong hai lĩnh vực này. Bộ trưởng Khăm-mặn Xủn-vi-lợt cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Chính phủ Lào giao cho Ðoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về củng cố, sắp xếp bộ máy; xây dựng luật về công chức, viên chức, nghị định liên quan đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đề án đạo đức công vụ, tinh giản biên chế… Bộ trưởng Nội vụ Lào mong muốn học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ phía Việt Nam.

TheoNhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục