(HBĐT) - Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã có nhiều đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động Công đoàn. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên được quan tâm đẩy mạnh. Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ). Nổi bật như phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả gắn với cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu… 


Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban Dân vận, LĐLĐ huyện Lương Sơn dự lễ ra mắt Ban Chấp hành lâm thời tại Công ty TNHH MTV Hồng Chính Lương Sơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn tỉnh tích cực động viên CNVC-LĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia xây dựng văn bản pháp luật, chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đến nay, Công đoàn tỉnh có trên 63 nghìn đoàn viên, sinh hoạt tại 1.284 Công đoàn cơ sở. Thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên đóng góp, ủng hộ các loại quỹ như quỹ đền ơn - đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra, xây dựng quỹ mái ấm công đoàn giúp đỡ các cán bộ, đoàn viên thực sự khó khăn về nhà ở. 

Trong giai đoạn 2013 - 2018, các cấp Công đoàn đã vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa họa, xây dựng quỹ từ thiện, quỹ đền ơn - đáp nghĩa, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ vì nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì Trường Sa, Hoàng Sa với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVC - LĐ nghèo với tổng số tiền 11,3 tỷ đồng. Chăm lo Tết Nguyên đán cho công nhân lao động thông qua việc giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe cho người lao động về quê ăn Tết, tổ chức Tết sum vầy với số tiền trên 15 tỷ đồng. Thực hiện chương trình vận động quỹ mái ấm công đoàn, trong những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây 74 mái ấm công đoàn với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng… Những hoạt động sẻ chia, lá lành đùm lá rách của các cấp Công đoàn tỉnh đã góp phần thắp lên niềm tin, nghị lực đối với những CNVC - LĐ kém may mắn, hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Với mục tiêu mọi hoạt động Công đoàn đều hướng về đoàn viên, người lao động, thời gian tới, chúng tôi tập trung nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn trong các doanh nghiệp; triển khai Đề án vị trí, việc làm, bố trí đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với chủ trương tinh giản biên chế của tỉnh; từng bước chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, giúp tổ chức Công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần để mỗi cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Tuấn


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục