Bài 1 - Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng tăng, vì sao? 

(HBĐT) - Tính đến tháng 10/2019, Đảng bộ huyện Cao Phong có 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (19 Đảng bộ, 12 chi bộ), 185 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 3.624 đảng viên. Thời gian qua, tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng và bị xóa tên xuất hiện ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện. Đáng chú ý, hiện tượng này xuất hiện liên tục trong các năm gần đây và có chiều hướng tăng.


Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong rà soát đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng. 

Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng có chiều hướng tăng

Đồng chí Dương Thị Phượng, Bí thư chi bộ khu 3, thị trấn Cao Phong cho biết: Tôi nhận nhiệm vụ Bí thư chi bộ 2 năm nay. Chi bộ có 28 đảng viên, nhưng hiện nay còn 27 đảng viên do 1 đảng viên 36 tuổi đời, 8 năm tuổi Đảng có đơn xin ra khỏi Đảng vào tháng 5/2019. Đây là lần đầu tiên chi bộ có trường hợp như vậy. Chúng tôi rất tiếc vì đồng chí này là lao động tự do nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật. Đồng chí được phân công làm tổ trưởng 1/6 tổ dân cư trong khu. Chi ủy đã vận động, thuyết phục nhưng không được nên đành phải họp ra Nghị quyết số 03-NQ/CB, ngày 9/7/2019 về việc đề nghị cho đảng viên xin ra khỏi Đảng với 22/22 đảng viên dự sinh hoạt đồng ý (5 đảng viên miễn sinh hoạt). 

Đảng bộ xã Xuân Phong năm 2018 và 2019 cũng có 2 đảng viên xin ra khỏi Đảng. Chúng tôi tìm đến xóm Nhõi Trong nơi có đảng viên Bùi Xuân L., sinh năm 1983, được kết nạp Đảng năm 2015 đã có đơn xin ra khỏi Đảng vào tháng 5/2019, nhưng không gặp được do đã đi làm ăn xa. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Thuận lo lắng khi tình hình đảng viên xin ra khỏi Đảng có khả năng tăng lên. Mấy năm trước, Đảng bộ xã cũng đã phải ra nghị quyết đề nghị xóa tên đảng viên vì đi làm ăn xa bỏ sinh hoạt Đảng. 

Theo số liệu của Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong, từ năm 2016 trở lại đây, tình trạng đảng viênbỏ sinh hoạt Đảng,  xin ra khỏi Đảng và bị xóa tên có chiều hướng tăng. Trong 4 năm qua, có 46 đảng viên xin ra khỏi Đảng và bị xóa tên, trong đó, 20 đảng viên xin ra khỏi Đảng, 26 đảng viên bị xóa tên (1 đảng viên dự bị). Cụ thể, năm 2016 có 4 đảng viên xin ra khỏi Đảng, 3 đảng viên bị xóa tên; năm 2017 có 5 đảng viên xin ra khỏi Đảng, 6 đảng viên bị xóa tên; năm 2018 có 4 đảng viên xin ra khỏi Đảng, 13 đảng viên bị xóa tên. Riêng 9 tháng năm 2019, có 7 đảng viên xin ra khỏi Đảng, 4 đảng viên bị xóa tên; ngoài ra có 5 hồ sơ đề nghị xóa tên đảng viên gửi lên BTV Huyện ủy xem xét. 

Đồng chí Bùi Văn Danh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng thường là đảng viên trẻ ở chi bộ nông thôn, khu dân cư, trong độ tuổi lao động, sinh từ năm 1982 trở lại đây và có từ 3 - 8 năm tuổi Đảng; một số trường hợp từng làm nghĩa vụ trong lực lượng quân đội, công an. Đảng viên bị xóa tên có cả đảng viên trẻ, cả đảng viên nguyên là cán bộ có đến 20 năm tuổi Đảng. Đáng chú ý có cả đảng viên là cán bộ nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú. 

Nguyên nhân do đâu?

Đảng viên Dương Đại Kh., sinh năm 1983, được kết nạp Đảng tại chi bộ khu 3, thị trấn Cao Phong ngày 14/10/2011 và được chuyển Đảng chính thức ngày 14/10/2012. Ngày 30/5/2019, đồng chí đã viết đơn xin ra khỏi Đảng với lý do những năm gần đây và hiện nay, gia đình gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Sức khỏe của bản thân yếu, bố đẻ mắc bệnh nặng thường xuyên phải nhập viện, mẹ già yếu, con nhỏ, vợ chồng công việc không ổn định, kinh tế gia đình giảm sút nhiều. Bởi vậy không có thời gian tham gia công tác xã hội. 

Bí thư chi bộ khu 3, thị trấn Cao Phong Dương Thị Phượng và Đảng ủy thị trấn Cao Phong xác nhận tình hình gia đình đồng chí Dương Đại Kh. Thường trực Đảng ủy thị trấn và cấp ủy chi bộ khu 3 đã đến gặp gỡ, phân tích, động viên đồng chí Kh. tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng nhưng đồng chí vẫn xin ra. Căn cứ mục 3, Điều 8, Quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy thị trấn họp ngày 27/6/2019 đã đề nghị BTV Huyện ủy xem xét cho ra khỏi Đảng đối với đồng chí Kh. 

Đối với đảng viên Bùi Xuân L., trước đây sinh hoạt tại chi bộ xóm Nhõi Trong, xã Xuân Phong có 3 năm tuổi Đảng. Hiện nay, đồng chí này đã đi xuất khẩu lao động tại Nga. Ngày 15/5/2019, đồng chí đã viết đơn xin ra khỏi Đảng với lý do kinh tế gia đình hết sức khó khăn, phải đi xuất khẩu lao động nên không còn thời gian tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ. Năm 2018, chi bộ xóm Nhõi 3 có đảng viên Bùi Ngọc H. cũng xin ra khỏi Đảng để đi xuất khẩu lao động tại Malaixia.

Tại Đảng bộ xã Tây Phong, năm 2018 có 2 đảng viên viết đơn xin ra khỏi Đảng là đảng viên Lường Ngọc L., sinh hoạt tại chi bộ 4 - xóm Đồi và đảng viên Nguyễn Thị T., sinh hoạt tại chi bộ 12 - xóm Nếp. Trong đó, đảng viên T., sinh năm 1984, vào Đảng năm 2015, chính thức năm 2016, từng là chi hội trưởng chi hội Nông dân xóm. Với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng chí đã viết đơn xin thôi không làm chức vụ đó, rồi tiếp tục làm đơn xin ra khỏi Đảng. Đảng viên L., sinh năm 1982 cũng với lý do kinh tế gia đình khó khăn, đi làm ăn xa không thể tham gia sinh hoạt Đảng hàng tháng, không thể gần dân, nắm được tình hình nhân dân nơi cư trú nên làm đơn xin ra khỏi Đảng để tập trung lo kinh tế gia đình. 

Năm 2019, Đảng bộ xã Yên Lập có 2 đảng viên bị xóa tên do đi làm ăn xa, không về tham gia sinh hoạt Đảng, không làm đơn xin miễn sinh hoạt. Trong đó, 1 đảng viên từng được kết nạp Đảng khi đi làm nghĩa vụ quân sự. Trước đây, Đảng bộ xã chưa có hiện tượng này.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Phong, đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng,  xin ra khỏi Đảng và bị xóa tên thuộc 3 nhóm: Một là đảng viên nông thôn, lao động tự do, kinh tế khó khăn, phải đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ hoặc cảm thấy sẽ không tham gia sinh hoạt được đầy đủ. Hai là nhóm đảng viên được kết nạp Đảng khi làm nghĩa vụ quân sự; có đồng chí được kết nạp khi đi làm nghĩa vụ trong lực lượng Công an, khi không được chuyển biên chế trở về địa phương viết đơn xin ra khỏi Đảng. Ba là xuất hiện hiện tượng đảng viên từng là cán bộ vi phạm Điều lệ Đảng, cán bộ nghỉ hưu không chuyển hồ sơ sinh hoạt Đảng về nơi cư trú. 

Như vậy, đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng chủ yếu là đảng viên nông thôn với lý do lo kinh tế gia đình phải đi làm ăn xa, nhưng có đảng viên ở đang ở địa phương cũng xin ra khỏi Đảng. Đảng viên bị xóa tên do vi phạm Điều 8, Điều lệ Đảng (đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng). 

Nhìn nhận vấn đề trên, đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Phong đánh giá: Nguyên nhân khách quan phần lớn do hoàn cảnh gia đình và nhu cầu phát triển kinh tế, tăng thu nhập chính đáng cho gia đình nên nhiều đảng viên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, 1 năm mới về 1 lần. Trong khi đó, nơi đến làm việc không có tổ chức Đảng; có trường hợp đi làm ăn xa ở nước ngoài không báo cáo với tổ chức Đảng. Nguyên nhân chủ quan là sự phối hợp của một số cấp ủy cơ sở trong công tác quản lý đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ. Một số bí thư, phó bí thư chi bộ cứng nhắc, không tạo điều kiện phù hợp hoặc chưa có biện pháp thuyết phục như không hướng dẫn cho đảng viên đi làm ăn xa chuyển sinh hoạt Đảng theo điểm 1.2, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW. Chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số chi bộ còn hạn chế, chậm đổi mới nội dung, hình thức, chưa tạo sự thoải mái tham gia ý kiến đóng góp của đảng viên. Thời gian sinh hoạt chi bộ chưa hợp lý. Một bộ phận đảng viên nhận thức chính trị chưa cao và sa sút về chính trị, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp vào xây dựng tổ chức Đảng. Một số đồng chí động cơ vào Đảng chưa đúng đắn, còn tư tưởng vào Đảng để được tuyển dụng vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước nên khi không đạt mong muốn lại bỏ sinh hoạt Đảng hoặc xin ra khỏi Đảng.

(Còn nữa)

Cẩm Lệ

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục