Chiều 31-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu (EP) do ông B.Lan-giơ, Chủ tịch INTA dẫn đầu.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với ông B.Lan-giơ, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu.Ảnh: Trần Hải

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của đoàn INTA, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những đóng góp tích cực của ông B.Lan-giơ trong việc thúc đẩy ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - EU.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2019 đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU với hàng loạt các chuyến thăm cấp cao của cả hai bên, đồng thời, nhiều hiệp định đã được ký kết và bắt đầu có hiệu lực. Quan hệ hợp tác được mở rộng, đi vào chiều sâu với các trao đổi hiệu quả và thiết thực, giúp tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Thủ tướng đề nghị, trong bối cảnh hai bên sẽ kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, Việt Nam và EU cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại và hợp tác, cũng như giải tỏa một số tồn đọng trong quan hệ. Thủ tướng cũng đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ kinh tế, thương mại hai bên.

Chủ tịch INTA B.Lan-giơ bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, coi đây là dịp tốt để tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và EU; nêu rõ, mối quan hệ tích cực hai bên dựa trên nền tảng quan trọng, sự hiểu biết chung. Ông đặc biệt nhấn mạnh quyền của mỗi bên về bảo đảm độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập trong đường lối phát triển; khẳng định mạnh mẽ, EU hoàn toàn ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay, việc duy trì quan hệ ổn định Việt Nam - EU gửi ra thế giới những thông điệp, tín hiệu tích cực, là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững.

Ông Lan-giơ nhấn mạnh, điều quan trọng là hai bên đã ký các hiệp định EVFTA và EVIPA, thể hiện quyết tâm hướng đến thương mại bền vững, công bằng, tự do. Ông cho biết, chuyến đi này của đoàn nhằm hoàn thiện các công tác, phục vụ EP dự kiến bỏ phiếu thông qua hai hiệp định này vào tháng 2-2020. Do đó đoàn đã làm việc với nhiều cơ quan liên quan của Việt Nam. EP cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong chuyến thăm làm việc này. Đồng thời, EU cũng rất quan tâm vấn đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống cho người dân Việt Nam, do đó mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cảm ơn những ý kiến của Chủ tịch INTA, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chủ tịch B.Lan-giơ và các nghị sĩ INTA đã có tiếng nói tích cực, góp phần thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVFTA và EVIPA, đặc biệt là việc tổ chức chuyến thăm làm việc lần này nhằm trao đổi với Quốc hội và các cơ quan Chính phủ Việt Nam về tình hình chuẩn bị phê chuẩn và thực thi các cam kết trong EVFTA. Việt Nam đánh giá rất cao ý nghĩa kinh tế chiến lược của Hiệp định EVFTA và EVIPA đối với quan hệ Việt Nam - EU cũng như việc thúc đẩy xu hướng liên kết kinh tế mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Sau khi hai Hiệp định được ký chính thức vào ngày 30-6-2019, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đầu mối (Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ phê chuẩn EVFTA và EVIPA; hồ sơ sau đó sẽ được các cơ quan của Quốc hội thẩm tra và trình Quốc hội thảo luận và xem xét phê chuẩn.

Thủ tướng tin tưởng với ý nghĩa quan trọng chiến lược của EVFTA và EVIPA, EP và Quốc hội Việt Nam sẽ sớm xem xét phê chuẩn để các hiệp định này có hiệu lực trong thời gian sớm nhất, cụ thể hóa những lợi ích to lớn cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng hoan nghênh việc EU quan tâm tới châu Á - Thái Bình Dương và lập trường của EU ủng hộ tự do, an ninh và an toàn hàng hải tại Biển Đông; mong EU tiếp tục đóng vai trò tích cực, xây dựng tại khu vực. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam và EU là những người bạn hết sức gắn bó; mong muốn quan hệ EU - ASEAN và hợp tác Việt Nam - EU trong khuôn khổ đa phương sẽ được tăng cường trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thủ tướng tin tưởng quan hệ Việt Nam và EU sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất thời gian tới.

Cảm ơn các ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông B.Lan-giơ nhấn mạnh, chuyến thăm này là cơ hội tốt để hai bên trao đổi quan điểm trên tinh thần tin cậy lẫn nhau; tin tưởng thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có nhiều tiến triển tích cực, mạnh mẽ. Việt Nam sẽ hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục