(HBĐT) - Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, lấy ngày 6/12 hàng năm là ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam. Hội ra đời đáp ứng được mong muốn của CCB có một tổ chức để tập hợp các bạn chiến đấu, cùng sinh hoạt, chia sẻ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục phát huy tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tạo niềm phấn khởi, tin tưởng trong đội ngũ CCB.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm mô hình trồng cây có múi của hội viên Nguyễn Ngọc Bắc, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn).

Hội CCB tỉnh Hòa Bình, trong buổi đầu thành lập (4/1990) đứng chung trong đội ngũ của Hội CCB tỉnh Hà Sơn Bình. Ngày 1/10/1991, tỉnh Hòa Bình tái lập, sau khi chia tách tỉnh Hà Sơn Bình; theo đó, cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị, Hội CCB tỉnh được thành lập với trên 10 nghìn hội viên, đại tá Nguyễn Hữu Ích được cử làm Chủ tịch Hội lâm thời.

Gần 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hòa Bình, sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đến nay, số lượng hội viên đã phát triển lên trên 53 nghìn hội viên. Hội cơ sở, phân, chi hội được thành lập ở 100% xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, bản, tổ dân phố... và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường có CCB đang hoạt động, công tác, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các tổ chức Đảng và sự chỉ đạo của Hội CCB cấp trên trực tiếp, sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể chức năng cùng cấp. Hoạt động của Hội ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, phát huy vai trò của các cấp Hội, cán bộ, hội viên trên mọi mặt hoạt động của địa phương, cơ sở. Phong trào thi đua "CCB gương mẫu” thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào của Hội. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu” nói riêng, trong những năm qua của Hội CCB tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật.

Trước hết và quan trọng nhất là đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết các dân tộc của tỉnh. Hiện nay, với tổng số trên 53 nghìn hội viên, trong đó, hội viên là đảng viên chiếm trên 25%, gần 19% hội viên là đảng viên tham gia cấp ủy các cấp, gần 16% hội viên là đảng viên tham gia chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, có đồng chí giữ các cương vị quan trọng như: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, 80% cán bộ Đảng, chính quyền cấp cơ sở là hội viên CCB. Hội viên CCB là đảng viên, giữ các cương vị công tác, tuyệt đại đa số đều giữ vững phẩm chất và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, mẫu mực trong lối sống, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ, hội viên CCB còn là lực lượng đi đầu, đấu tranh phòng, chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tệ nạn lãng phí, quan liêu, tham nhũng, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham gia tích cực vào việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Cán bộ, hội viên CCB tỉnh phát huy tốt tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ, giúp đỡ nhau làm kinh tế, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Hiện nay, toàn Hội có 3.112 mô hình CCB làm kinh tế, thu hút gần 11 nghìn lao động, trong đó có trên 61 doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên CCB làm chủ. Các tiểu vùng kinh tế chuyên canh của tỉnh, các hộ CCB đóng góp một tỷ trọng đáng kể như: vùng cam Cao Phong có 726 hộ CCB canh tác 970 ha cam, quýt các loại; vùng bưởi đỏ, bưởi da xanh Tân Lạc có 287 hộ CCB trồng 216 ha; mô hình phát triển du lịch cộng đồng của huyện Mai Châu có 48 hộ CCB tham gia... Các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, tổng dư nợ ủy thác hiện đạt gần 740 tỷ đồng cho gần 25 nghìn hộ CCB và hộ nghèo vay vốn. Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của CCB từ 17% (năm 2014) còn 7,32% (năm 2018).

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, Hội CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện chính sách người có công đối với các đối tượng CCB tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong các cuộc kháng chiến, như: Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 2.750 CCB chống Pháp, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg cho 16.000 CCB chống Mỹ, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg cho 4.872 CCB là dân quân tự vệ, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cho 18.000 CCB trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn 2014 - 2019, từ nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” do hội viên CCB tự nguyện quyên góp, Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng 120 nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên còn ở nhà tạm. Hội Doanh nhân CCB tỉnh được thành lập tháng 9/2017, đến nay đã đóng góp ủng hộ trên 1 tỷ đồng cho thực hiện công tác chính sách.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội đã tích cực, chủ động phối hợp cùng Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống và cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tổ chức tập hợp "Cựu quân nhân”, giáo dục, bồi dưỡng nguồn để kết nạp vào Hội CCB.

Quá trình 30 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Hội CCB tỉnh Hòa Bình đã có đóng góp đáng ghi nhận vào quá trình xây dựng và phát triển KT-XH địa phương. Với những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh.

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên CCB tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”: trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Xứng đáng là "Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

    Nguyễn Văn Hùng
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục