Ngày 11-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, đã làm việc với Công an TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, hai tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng còn lại của năm 2020.


Nắm chắc tình hình, bảo đảm sự bình yên cho Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

 Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố cho biết, lực lượng công an đã rà soát được gần 60 nghìn người nước ngoài trên địa bàn; nắm chắc số người nước ngoài, số công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch để thông báo, phối hợp với ngành Y tế phòng ngừa, cách ly theo quy định. Bệnh viện Công an thành phố đã tổ chức khu cách ly tập trung với 44 phòng, tương ứng tối đa 88 người trong một thời điểm; đã tổ chức cách ly 162 trường hợp, đến nay 81 người đã hết hạn cách ly. Bên cạnh đó, các đơn vị nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá, buôn lậu khẩu trang y tế.

 Thời gian qua, Công an thành phố đã tập trung thực hiện nghiêm việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; điều động 500 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ xuống công an quận, huyện, thị xã; hoàn thành bố trí công an chính quy tại 383 xã của 18 huyện, thị xã với tổng số 2.169 cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, trật tự an toàn xã hội khu vực ngoại thành chuyển biến tích cực; tỷ lệ điều tra, khám phá án cao, kéo giảm tội phạm hình sự so với trước đây. Với sự đóng góp của toàn lực lượng, Công an thành phố đã góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối hơn 2.100 lượt sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn…

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố thời gian qua. Đề cập tình hình, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiều sự kiện lớn của đất nước; tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Do đó, trách nhiệm của lực lượng Công an thành phố càng quan trọng hơn.

 Đồng chí chỉ đạo Công an thành phố tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng lực lượng Công an tinh nhuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

 Đảng ủy Công an thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại hội phải đánh giá thực chất tình hình, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn, tạo động lực mới cho toàn lực lượng; lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tài vào cấp ủy khóa mới. Trước mắt, Đảng ủy Công an thành phố phải đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội cấp Chi bộ, tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

 Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công an thành phố trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo, phân công đủ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy thực hiện tốt, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ, bảo vệ chính trị nội bộ.

 Lực lượng Công an thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tập huấn, huấn luyện, bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tăng cường trấn áp các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các tỉnh, thành phố trong cả nước, quyết không để Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển ma túy, nơi tập trung tội phạm có tổ chức.

 Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của Công an thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, tham gia tích cực vào nhiệm vụ cấp thiết này. Công an Hà Nội vừa là lực lượng cơ sở vững chắc, tin cậy, vừa là một trong các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống Covid-19.

 Trước mắt, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các lực lượng rà soát, xác minh tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với người nhiễm virus Sars-CoV-2, bảo đảm không để lọt người nào có nguy cơ nhiễm dịch mà không biết trong cộng đồng; nắm chắc số lượng, tình hình người nước ngoài, người đến từ vùng có dịch vào Hà Nội để có biện pháp phòng ngừa, tiến hành cách ly theo quy định.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục