(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong những năm qua, tổ chức Công đoàn (CĐ) tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong công chức và người lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị, cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. 


Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho công nhân tiêu biểu tại Công ty TNHH Pacific.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua đề ra, BTV LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp CĐ triển khai tổ chức, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) như "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”, chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước, địa phương. Nét nổi bật trong việc phát động, phối hợp phát động các phong trào thi đua, nhất là các phong trào CĐ phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, đạt nhiều kết quả thiết thực. Đồng thời, các cấp CĐ thường xuyên vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức cho CNVCLĐ tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình văn hoá, đến nay đã có trên 91% cơ quan, đơn vị, gia đình CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, với nhiều nội dung, hình thức, cụ thể hoá cho từng ngành, địa phương, đơn vị như: Phong trào thi đua "Lao động giỏi - lao động sáng tạo" với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, gắn với hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN”, bảo vệ môi trường, "Tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường”, ngày môi trường thế giới; phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; thi đua "Dạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và cuộc vận động "Hai không” với 4 nội dung của ngành Giáo dục; các phong trào thi đua "Xây dựng công sở văn hoá, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, "học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu” trong CĐ Viên chức; phong trào thi đua "Sản phẩm, công trình chất lượng cao” của CĐ ngành Xây dựng; phong trào "3 tăng, 3 giảm” của CĐ ngành NN&PTNT...

Thông qua các phong trào thi đua đã có hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, trong đó, phong trào thi đua "Lao động sáng tạo”, "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, "Đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ” được phát động thường xuyên, liên tục, đạt kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, chú trọng khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, có ảnh hưởng tích cực đến phong trào thi đua của CNVCLĐ. 

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, ứng dụng KHCN vào đời sống, sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trong 5 năm qua đã có hàng nghìn sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn công tác đem lại hiệu quả cao. Điển hình như CĐ ngành Giáo dục có trên 1.500 đề tài, sáng kiến được xếp loại cấp ngành. CĐ ngành Y tế có 355 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp ngành, 5 đề tài khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu và đưa vào áp dụng thực tiễn tại các đơn vị trong ngành, hơn 500 ứng dụng kỹ thuật mới được triển khai trong các đơn vị điều trị, hơn 200 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp cơ sở...

Đặc biệt, những tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của đoàn viên CĐ, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. LĐLĐ tỉnh đã trích kinh phí 100 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch của tỉnh, gần 60 triệu đồng mua 5.000 chiếc khẩu trang vải diệt khuẩn, 250 chai nước sát trùng tặng một số CĐ có đông công nhân lao động và 40 triệu đồng động viên những chiến sỹ áo trắng trong tuyến đầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại CĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm kiểm xoát bệnh tật tỉnh. LĐLĐ các huyện thành phố cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng gạo, tặng khẩu trang, làm kính chắn giọt bắn... để cùng tham gia phòng, chống dịch.

Với những thành tích đạt được trong việc tổ chức các phong trào thi đua trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh được tặng 1 cờ thi đua UBND tỉnh, 2 cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam, 2 bằng khen của UBND tỉnh. CĐ cấp trên cơ sở được tặng thưởng 3 bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 10 cờ thi đua của UBND tỉnh, 3 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 21 bằng khen UBND tỉnh, 49 bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các cấp CĐ cơ sở được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và các cấp, ngành tặng bằng khen cho 1.514 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh



Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục