(HBĐT) - Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đồng hành cùng với quân và dân cả nước đứng lên chống giặc xâm lược. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện  Biên Phủ, Báo Hòa Bình giới thiệu về những đóng góp của quân và dân các dân tộc tỉnh trong cuộc kháng chiến cho đến ngày thắng lợi cuối cùng.



Ông Giang Hồng Phúc (người đứng), chiến sỹ Trung đoàn 52 Tây Tiến đã ở lại Hòa Bình để trở thành cán bộ khung của Trung đoàn 12 thời kỳ đầu mới thành lập, kể về những chiến tích của Trung đoàn trong thời kỳ đánh Pháp. 

Trung đoàn 12 Hòa Bình - hào hùng những chiến công

Theo ông Giang Hồng Phúc, 88 tuổi ở phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) - nguyên chiến sỹ Trung đoàn 52 Tây Tiến sau ở lại Hòa Bình làm cán bộ khung cho Trung đoàn 12 Hòa Bình, Trung đoàn 12 Hòa Bình được ra đời, tiếp nối truyền thống chiến đấu của Trung đoàn 52 Tây Tiến sau khi chiến dịch Lê Lợi (1949 - 1950), chiến dịch Biên Giới (1950) kết thúc thắng lợi. Khi ấy, Trung đoàn 12 bộ đội địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập một bộ phận cán bộ, chiến sỹ (CBCS) của Trung Đoàn 52 Tây Tiến còn lại, sau khi đơn vị này được lệnh rút về đồng bằng để thành lập Đoàn Đồng bằng (tiền thân của Sư đoàn 320), cùng với Tiểu đoàn 616 của tỉnh nhập lại thành lập Trung đoàn 12 bộ đội địa phương. Sau khi thành lập, Trung đoàn 12 đã thực sự trở thành nòng cốt, chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đánh giặc, giành những thắng lợi to lớn. 

          Ngày 15/2/1951, Trung đoàn 12 chính thức được thành lập, gồm 1 Tiểu đoàn tập trung, 5 đại đội và 5 đại đội bộ đội địa phương của các huyện: Lương Sơn (Đại đội 121), Lạc Sơn (Đại đội 112), Mai Đà (Đại đội 116), Kỳ Sơn (Đại đội 16), Lạc Thủy (Đại đội 159). Sự ra đời của Trung đoàn 12 đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của LLVT địa phương. Trung đoàn có nhiệm vụ độc lập tác chiến và phối hợp chiến đấu với bộ đội chủ lực, dân quân du kích bảo vệ căn cứ chiến lược Liên khu 3, bảo vệ các tuyến đường giao thông quan trọng như quốc lộ 6, quốc lộ 15, đường 12A, đường 12B, bảo đảm cho các lực lượng chiến đấu cơ động trên các hướng, bảo vệ an toàn hậu phương, xây dựng lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chỗ và bổ sung lực lượng cho các chiến trường. Lực lượng chủ yếu của Trung đoàn 12 là con em Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã được luyện rèn qua những khó khăn, gian khổ trong đấu tranh cách mạng.

 Được sinh ra, được chiến đấu, được Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thương yêu, đùm bọc. Trung đoàn 12 đã từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công xuất sắc, trở thành nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, bảo vệ quê hương. Trong chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952), CBCS Trung đoàn 12 đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, như trận đánh Cầu Mè trên quốc lộ 6. Các đơn vị của Trung đoàn 12 phối hợp với bộ đội chủ lực, cùng Nhân dân địa phương tiêu diệt gọn đoàn xe cơ giới 34 chiếc của Pháp; trận dốc Kẽm diệt 2 trung đội Âu - Phi, phá hủy 10 xe cơ giới; trận Giang Mỗ - Bình Thanh tiêu diệt, bắt sống 1 đại đội Âu - Phi, phá hủy 1 xe tăng, 5 xe cơ giới của địch; trận phục kích Đồng Bái, Đồng Chum của Đại đội 121 (Lương Sơn) và du kích xã Hùng Sơn đã phá hủy 5 xe cơ giới của giặc; trên sông Đà, Đại đội 116 (Mai Đà), Đại đội 16 (Kỳ Sơn) cùng phối hợp với Đại đoàn 351 và dân quân du kích các xã ven sống bắn cháy, bắn chìm nhiều ca nô, tàu chiến của địch. Ngoài ra, CBCS Trung đoàn 12 còn tham gia đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ khắp nơi trong tỉnh. Cũng theo ông Giang Hồng Phúc, trong những trận đánh của Trung đoàn 12, trận phục kích đánh địch tại Vai Réo là trận đánh hay nhất, điển hình nhất. Trận đánh này, ta đã tiêu diệt được nhiều phương tiện cơ giới và sinh lực địch. Trong đó, có những chiến sỹ một mình tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu chiến lợi phẩm là hàng chục khẩu súng, như chiến sỹ người dân tộc mường Bạch Công Xẻng...

Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn các tuyến giao thông quan trọng, khu căn cứ địa cách mạng; bảo vệ các cơ quan Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh trong chiến tranh. Đặc biệt, Trung đoàn đã khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo LLVT địa phương cùng toàn dân đánh giặc, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của dân tộc, đánh bại thực dân Pháp xâm lược.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục