(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 883/UBND-TCTM ngày 22/5/2020 về việc tăng cường công tác quản lý trong thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 42/2020/NQ, ngày 9/4/2020 của Chính phủ.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong diện được hỗ trợ; Kịp thời phát hiện các đối tượng trùng lắp, không thuộc diện được hưởng chính sách, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ còn sót, chưa có trong danh sách hưởng kinh phí hỗ trợ và tổng hợp, đề xuất gửi Sở LĐ-TB&XH trước ngày 25/5 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Kịp thời chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân còn để sai sót trong quá trình thực hiện, đồng thời xem xét, xử lý, kỷ luật... theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân nào có hành vi trục lợi chính sách, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện chính sách, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát trong thực hiện chính sách hỗ trợ, nhất là những nơi có kiến nghị, phản ánh của người dân.

Sở LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát, thẩm định lại các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 24/2020/NQ, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/5. Tiếp tục rà soát, tổ chức thẩm định danh sách và hồ sơ đề nghị hỗ trợ của UBND cấp huyện trình bổ sung những đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhưng bị sót, thiếu trong danh sách đã phê duyệt, đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các huyện, thành phố, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3051/VPUBND-TCTM, ngày 13/5/2020 về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/4/2020.

Văn bản chỉ rõ: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, thống kê, phân loại, tổng hợp các đối tượng được hỗ trợ, gửi Sở LĐ-TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách làm cơ sở tổ chức thực hiện chi trả theo đúng quy định; Kịp thời phát hiện các đối tượng trùng lắp trong quá trình thực hiện. Phối hợp tổ chức thực hiện chi trả đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, đảm bảo thời gian nhanh nhất; Không để lợi dụng trục lợi chính sách; Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ.


B.M (TH)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục