(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, đội viên, thiếu niên, nhi đồng (ĐVTNNĐ) toàn tỉnh đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tham gia xây dựng tổ chức Đội vững mạnh… 

 


Các em thiếu nhi tham gia Hội thi vẽ tranh  chủ đề "Thiếu nhi với Bác Hồ” thành phố Hòa Bình năm 2020.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, ĐVTNNĐ các dân tộc tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đội, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Giáo dục lý tưởng, tự hào truyền thống là một trong những chương trình ý nghĩa, góp phần giáo dục cho thiếu nhi về lịch sử, truyền thống, đạo đức và những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho các em hình thành tâm hồn trong sáng, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong học tập, rèn luyện và cuộc sống được Hội đồng Đội tỉnh, các liên đội thực hiện tích cực, hiệu quả. Các hoạt động thường được gắn với kỷ niệm các ngày lễ trong năm với đa dạng hình thức thể hiện. Song song với đó là tổ c phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" "Uống nước nhớ nguồn" và công tác "Trần Quốc Toản"...

Trong 5 năm qua đã có 25.186  bài dự thi cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển, đảo quê hương”; 64  em tham gia Hội thi Kể chuyện Bác Hồ cấp tỉnh; 6.047 buổi tham gia quét dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ 1.021 gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng tại các địa phương. Đồng thời, duy trì, triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: "Nghìn việc tốt", xây dựng quỹ "Vì bạn nghèo", "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn đến trường cùng hướng tới tương lai". Các liên đội vùng thuận lợi kết nghĩa với các liên đội vùng khó khăn, nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập, tiêu biểu cho hoạt động này là Hội đồng Đội TP Hòa Bình, các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc. Trong 5 năm, các liên đội trong toàn tỉnh giúp đỡ được 15.430 học sinh nghèo, với số tiền trị giá trên 2 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Đức Minh cho biết thêm: Chương trình "Thiếu nhi Hòa Bình học tập tốt, rèn luyện chăm” được coi là chương trình điểm nhấn, được các bạn ĐVTNNĐ duy trì, thực hiện hiệu quả. 100% các liên đội duy trì, thực hiện tốt phong trào thi đua "Hoa điểm 10”, "Vở sạch, chữ đẹp’’, "Vượt khó học tốt, "Học đều, học đủ, học chăm’’... Ngoài ra, các cuộc thi "Olympic Toán tuổi thơ’’,"Olympic tiếng Anh’’, "Giải Toán trên mạng’’, "Giao lưu tiếng Việt’’, vẽ tranh "Vì môi trường không khói thuốc lá”, "Em yêu biển, đảo quê hương”... thu hút đông đảo ĐVTNNĐ tham gia, đạt nhiều kết quả cao. Trong đó, cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng" cấp tỉnh đã có 585 mô hình, sản phẩm của ĐVTNNĐ dự thi cấp tỉnh và cấp T.Ư.

Ngoài ra, các chương trình: Vui khỏe an toàn - rèn luyện kỹ năng, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh đã cuốn hút được nhiều ĐVTNNĐ tham gia. 100% liên đội trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt phong trào "Kế hoạch nhỏ", xây dựng nguồn quỹ và trao tặng 12 "Ngôi nhà khăn quàng đỏ”. Mỗi năm kết nạp được hơn 15.000 em vào Đội. Có 5 cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc được vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng. Hàng năm, có trên 98% thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp; 75% liên đội đạt danh hiệu liên đội mạnh cấp huyện, cấp tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội viên, tổ chức cơ sở Đội, từng bước phát huy được vai trò tự quản của Đội. Nhiều liên đội được Hội đồng Đội T.Ư và tỉnh khen thưởng.

Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục