(HBĐT) - "Dân vận kém thì việc gì cũng khó, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, lời căn dặn của Bác Hồ như "kim chỉ nam” giúp toàn hệ thống chính trị huyện Cao Phong từng bước thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt trong phong trào "Dân vận khéo”.

 


Thông qua "Dân vận khéo", các hộ dân khu 1, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) tự nguyện đóng góp 520 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa khu, danh sách niêm yết công khai tại nhà văn hóa.

Từ cổng làng khu 1, thị trấn Cao Phong, theo con đường bê tông sạch đẹp, hoa ngũ sắc trồng dải đều hai bên dẫn thẳng đến trung tâm nhà văn hóa. Đây là nhà văn hóa hình thành dựa hoàn toàn vào sức dân, một trong những công trình tiêu biểu cho công tác dân vận khéo của địa phương. Đồng chí Phạm Thị Xuân, Bí thư chi bộ khu 1 chia sẻ: "Trước đây, khi chưa có nhà văn hóa, Nhân dân trong xóm phải sinh hoạt nhờ tại một công ty đứng chân trên địa bàn gần quốc lộ. Do bất tiện cho việc hoạt động lâu dài, nên tôi đã đề xuất, đưa ra lấy ý kiến Nhân dân về việc đóng góp xây dựng nhà văn hóa của khu, để phục vụ các hoạt động chung của Nhân dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, ban đầu còn một số hộ dân chưa nhất trí, nhưng sau khi được giải thích, các hộ dân đã đồng thuận chủ trương xây dựng nhà văn hóa”.

Theo đó, công trình được lên kế hoạch vào năm 2018, khánh thành năm 2019, trên diện tích 225 m2. Trong đó, 100% bằng tiền đóng góp của Nhân dân với 520 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, Ban quản lý khu đã viết thư ngỏ đến các tấm lòng hảo tâm, tập thể, cá nhân, con em xa quê ủng hộ được 138 triệu đồng xây dựng sân chơi, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa. Đến nay, 195 hộ, 650 nhân khẩu của khu 1 đã có nhà văn hóa khang trang làm điểm vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao hàng ngày.

Đây chỉ là một trong nhiều kết quả tích cực từ công tác dân vận khéo mang lại trên địa bàn huyện. Hiện, toàn huyện đã xây dựng được 176 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, có 8 mô hình mới được xây dựng từ năm 2019 đến nay. Trong đó, nổi bật với những mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi như lĩnh vực kinh tế với mô hình "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây có giá trị kinh tế cao thay thế cây có giá trị kinh tế thấp vào sản xuất” của xóm Mạc, xã Nam Phong; lĩnh vực văn hóa – xã hội với mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” của xóm Bãi Bệ 2, xã Dũng Phong; lĩnh vực QP-AN với mô hình "Camera giám sát tình hình ANTT và hoạt động giao thông trên địa bàn huyện Cao Phong” của Công an huyện… Các mô hình được xây dựng mang lại hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống Nhân dân, dựa trên sự đánh giá, xét duyệt kỹ lưỡng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện.

Huy động được sức dân chính là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công trong công tác dân vận khéo, đặc biệt trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tính riêng năm 2019, các xã đã huy động được 69 hộ dân hiến hơn 7.000 m2 đất, trị giá gần 650 triệu đồng; hơn 1.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính, huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri của 28 xóm thuộc 5 xã diện sắp xếp là: Đông Phong, Tân Phong, Xuân Phong, Yên Lập, Yên Thượng. Kết quả, 99,1% cử tri các xóm, 90% đại biểu HĐND của 5 xã và huyện biểu quyết đồng ý. Đến nay, huyện đã nhập, điều chỉnh 66 xóm, đặt tên đối với 33 xóm thuộc 13 xã, thị trấn; nhập 6 khu dân cư, đặt tên đối với 3 khu dân cư, đổi tên 1 khu dân cư. Hiện còn 88 xóm, khu dân cư, giảm 36 xóm, khu dân cư. Các xóm, khu dân cư đã đi vào hoạt động ổn định với tên gọi và bộ máy mới.

Đồng chí Nguyễn Công Minh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cao Phong cho biết: "Thời gian tới, huyện tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong công tác dân vận, đặc biệt là phát huy vai trò tổ dân vận cơ sở là nơi tuyến đầu thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân. Trong đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện dân vận trên các vấn đề, lĩnh vực cấp thiết, được người dân quan tâm. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở”.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục