(HBĐT) - Chiều 25/5, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với BTV Huyện ủy Lạc Sơn về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

 
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, kế hoach, hướng dẫn của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến cuối tháng 3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Đến ngày 22/5, có 29/49 chi, đảng bộ tổ chức đại hội, dự kiến đến ngày 20/6 tổ chức xong. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Chú trọng công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với những kết quả đạt được, Huyện ủy Lạc Sơn cũng nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đề xuất tỉnh sớm phân bổ kinh phí tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và có chính sách hỗ trợ phù hợp cho số cán bộ thuộc diện dôi dư sau sáp nhập xã, thị trấn. 

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc tại xã Tân Lập về tình hình thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn và xã Tân Lập, trên địa bàn xã Tân Lập có tổng số 283 hộ nghèo với 1.218 nhân khẩu; có 771 hộ cận nghèo với 3.545 nhân khẩu được đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có một số ý kiến phản ánh, kiến nghị tại xã Tân Lập và xã Quý Hoà chi trả không đúng đối tượng. Qua xác minh tại xã Tân Lập có 9 trường hợp, xã Quý Hoà có 3 trường hợp chi trả không đúng đối tượng. Nguyên nhân do công tác rà soát hộ nghèo triển khai từ tháng 10/2019, đến nay, sau 8 tháng, một số hộ kinh tế có sự biến động tăng. Cán bộ xóm, xã còn có sai sót trong quá trình bình xét, tổng hợp. Theo đó, UBND huyện đã giao cho UBND xã thu hồi số tiền chi trả sai đối tượng và ra quyết định đình chỉ công tác 4 cán bộ có liên quan. Thành lập 6 đoàn kiểm tra, xem xét, đánh giá lại toàn bộ công tác triển khai chi trả theo Nghị quyết số 42 trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; là dịp để xiết chặt đội ngũ, chỉnh đốn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Theo đó, Huyện ủy Lạc Sơn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp về văn kiện và công tác nhân sự, nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, nhất là công tác bầu cử.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là nỗ lực rất lớn và thể hiện tính nhân văn của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, quá trình thực hiện phải bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai đúng, đủ, kịp thời. Kiên quyết xử lý những trường hợp có sai phạm trong rà soát, lập danh sách chi trả để loại bỏ những trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi. Đồng thời, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo chi trả đợt 2 chặt chẽ, đúng đối tượng.


Đức Phượng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục