(HBĐT) - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp, khơi dậy nhiệt huyết của tuổi trẻ tham gia phong trào lập thân, lập nghiệp, thi đua phát triển kinh tế tại địa phương. Thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất để làm giàu chính đáng. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong công cuộc xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.



Đoàn viên thanh niên xã Đoàn Kết (Yên Thủy) thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế tại xóm Nam Thái.

Trong những năm qua, để thực hiện tốt phong trào lập thân, lập nghiệp, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu học tập, nghề nghiệp, việc làm của ĐVTN. Tỉnh Đoàn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; nhân rộng các mô hình sân chơi trí tuệ, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 1.825 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được đăng tải lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; 13 dự án hoàn thiện hồ sơ gửi Ban tổ chức chương trình Vườn ươm doanh nghiệp dân tộc thiểu số giai đoạn 2020 - 2024. Duy trì cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do Tỉnh Đoàn tổ chức thu hút nhiều ĐVTN trên địa bàn tỉnh tham gia, hưởng ứng. Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh Đoàn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm cho ĐVTN trong độ tuổi lao động. Qua đó, đã tư vấn, hướng nghiệp cho 8.200 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 1.600 thanh niên tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thăm quan vườn lan rừng của đoàn viên Bùi Văn Trình, xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chúng tôi không khỏi bất ngờ trước cơ ngơi của chàng trai trẻ 28 tuổi. Giàn lan được đầu tư xây dựng quy mô 700 m2 đảm bảo khoa học, có hệ thống phun tưới, làm mát phục vụ cho việc nuôi trồng. Vườn lan rừng hiện có khoảng 40 - 50 giống, tiêu biểu như lan mắt đỏ Tân Lạc, mít Văn Sơn, phi điệp tím… Giá thành bán dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/kie. Ngoài ra, anh Trình còn cung cấp một số giống lan quý như: hồng Yên Thủy, 5 cánh trắng Phú Thọ, Hiển Oanh có giá từ 1 - 7 triệu đồng/cm tùy loại.

Anh Trình chia sẻ: "Đam mê chơi lan từ ngày còn là học sinh, tôi dành nhiều thời gian để sưu tầm giống, nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc và học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm. Hiện, vườn lan của gia đình cung cấp ra thị trường trung bình mỗi tháng từ 1.000 - 2.000 đơn hàng, thị trường rộng khắp trên địa bàn cả nước. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019, lợi nhuận ước đạt khoảng 5 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, đến nay, dư nợ nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng CSXH tỉnh gần 759 tỷ đồng. Thông qua 15 chương trình vay vốn đã có gần 25.000 hộ được vay vốn. Ngoài ra, nguồn vốn 120 đang triển khai 25 dự án phát triển kinh tế, với tổng nguồn vốn 1,4 tỷ đồng. Hàng năm, Tỉnh Đoàn chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể duy trì tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi.

Từ sự đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp bộ Đoàn đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế đem lại lợi nhuận cao. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi lợn nái của đoàn viên Hoàng Văn Thuận, xã Cao Sơn (Lương Sơn); mô hình ấp trứng gia cầm và sản xuất gà ri của đoàn viên Bùi Văn Huế, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn); mô hình sản xuất trà túi lọc cà gai leo của Nguyễn Thùy Linh, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy); mô hình chăn nuôi bò sinh sản của Tổ hợp tác lâm nông nghiệp thanh niên xã Quang Tiến (TP Hòa Bình). Đặc biệt, dự án khởi nghiệp sáng tạo "Chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng và sản xuất các sản phẩm của cây sachi” của đoàn viên Trịnh Thị Thanh Hòa (Đà Bắc) tham gia vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo do T.Ư Đoàn tổ chức năm 2019 đã tạo sức lan tỏa, tạo việc làm ổn định, giải quyền nguồn lao động địa phương.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với các ngành, đoàn thể tạo nguồn vốn vay, liên kết tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ, đồng hành cùng ĐVTN trong phong trào lập thân, lập nghiệp. Qua đó, phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, đồng thời giải quyết được nguồn lao động địa phương. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.


Đức Anh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục