(HBĐT) - Trong 2 ngày (15 - 16/6), Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ thị trấn đã kiện toàn bộ máy, lãnh đạo Nhân dân triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, KT-XH, QP-AN.



Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm có giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ.

Đảng bộ thị trấn có 610 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ phố, xóm. Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân thị trấn đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXV đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12%, tổng thu ngân sách đạt 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; 92% hộ đạt gia đình văn hóa; 100% cơ quan, trường học, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa... Đây là tiền đề quan trọng để thị trấn Vụ Bản tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, BCH Đảng bộ đã thông qua chương trình hành động, xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công cụ thể cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ trực thuộc để lãnh đạo Nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn cho biết: Thị trấn Vụ Bản là 1 trong 2 đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang tiêu biểu của huyện Lạc Sơn, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Để tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thị trấn đã đề ra các giải pháp cụ thể, có trọng tâm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; không ngừng nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa. Chú trọng thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mọi mặt về đời sống xã hội, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thu nhập bình quân 5 năm đạt 10%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm...

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã được nhanh chóng triển khai đến 20 chi bộ và 610 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 6 tháng đầu năm, thị trấn Vụ Bản duy trì phát triển kinh tế ổn định, tổng doanh thu kinh doanh dịch vụ đạt trên 141 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp đạt 7 tỷ đồng; tổng doanh thu vườn tạp, nông, lâm nghiệp đạt 19 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 800 triệu đồng, đạt 72,5% so với kế hoạch năm.


Khánh Linh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục