(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công trọn vẹn trên nhiều phương diện. Đại hội đánh giá, phân tích sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra bài học kinh nghiệm, những yếu kém cần khắc phục; lựa chọn bầu vào cấp ủy những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, có khả năng quy tụ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ và Nhân dân, cùng cộng đồng trách nhiệm với niềm tin đổi mới, phấn đấu vì sự phát triển tươi đẹp của tỉnh trong những năm tới.


Nhân dân kỳ vọng vào sự phát triển đô thị mới của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Những ngày diễn ra đại hội, thời tiết như chiều lòng người, nắng nhẹ, trời thu xanh cao, trong sáng. Sắc cờ đỏ búa liềm, niềm tin đổi mới nở hoa trong lòng người, trong sắc màu tươi mới của diện mạo đô thị, nông thôn, trong hạnh phúc của mỗi gia đình. Thành quả của những nỗ lực bền bỉ, cách làm sáng tạo đang làm nên bài ca đổi mới trên quê hương, hướng tới văn minh, hướng tới những điều tốt đẹp, hòa cùng chương trình nghệ thuật "Dâng Đảng tiếng hát quang vinh”, ý Đảng, lòng dân hòa quyện, ngân nga, vang vọng thành phố bên sông Đà.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một nhiệm kỳ đổi mới thành công trên nhiều phương diện, từ sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp vận hành theo hướng thực chất, hiệu quả hơn; kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng chuyển biến rõ nét hơn, đích cuối cùng là người dân hưởng thụ thành quả của đổi mới. Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Nguồn lực đầu tư toàn xã hội được nâng lên. Quy mô nền kinh tế mở rộng. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, tỷ trọng CN-XD và dịch vụ đã chiếm tới 80% cơ cấu kinh tế. GRDP bình quân đầu người đứng thứ 3 trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, gần bằng GRDP bình quân đầu người của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc. Gần một nửa số xã đạt chuẩn NTM, đứng thứ 3 trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc. Tỉnh thực hiện tốt sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đứng đầu cả nước về tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã… Từ tỉnh đến các địa phương đang thực hiện những việc làm cụ thể, để chuẩn bị những điều kiện tốt có thể bứt phá vươn lên mạnh mẽ.

Điều kiện nhiều khó khăn, tỉnh đã tập trung các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, từng bước phá vỡ rào cản mở ra cánh cửa thu hút đầu tư. Chỉ trong 5 năm gần đây, tỉnh huy động hàng nghìn tỷ đồng thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt mở tuyến đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình; đường 435 từ TP Hòa Bình lên khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, cầu Hòa Bình 2, cầu Hòa Bình 3 và nhiều dự án hạ tầng có sức lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, biến đổi sâu sắc diện mạo nông thôn. Nhiều mô hình mới trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, tổ chức theo chuỗi sản phẩm đang phát huy hiệu quả, như liên kết nuôi cá sông Đà, chăn nuôi đại gia súc... Tỉnh đã bước đầu hình thành các sản phẩm du lịch, nông nghiệp đặc sắc trên địa bàn các huyện: Lạc Thủy, Kim Bôi, Mai Châu. Tất cả các địa phương đang thay đổi mạnh mẽ tư duy hành động và đạt được kết quả ấn tượng. Lương Sơn đang phấn đấu trở thành vùng kinh tế năng động, đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí thị xã. Lạc Thủy phấn đấu trở thành huyện trọng điểm về thu hút đầu tư. TP Hòa Bình tập trung hỗ trợ các dự án đô thị, du lịch sinh thái chất lượng cao, xây dựng thành phố văn minh cửa ngõ vùng Tây Bắc… Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội cũng đang phát huy tác dụng, cải thiện căn cơ đời sống đồng bào vùng khó khăn. Đó là kết quả tự hào và quan trọng, tạo ra niềm tin, nền tảng để tỉnh tiếp tục thực hiện khát vọng đổi mới, hướng tương lai phồn thịnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công, BCH Đảng bộ tỉnh đã thông qua những mục tiêu nghị quyết phấn đấu cách mạng nhưng hoàn toàn khả thi, đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Trong đó, thu ngân sách 10.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ USD… Đảng bộ tỉnh đang cụ thể hóa, xây dựng các chương trình hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào các khâu chiến lược quy hoạch và quản lý quy hoạch; cải thiện môi trường kinh doanh; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cùng với đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, gắn với trách nhiệm người đứng đấu, cùng cộng đồng trách nhiệm với quyết tâm mới, khát vọng mới, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII vào cuộc sống, xây dựng tỉnh ngày càng đổi mới, văn minh, giàu mạnh. Trên quê hương Hòa Bình - ý Đảng, lòng dân đang hòa quyện đồng lòng hiện thực khát vọng đổi mới.


Lê Chung


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục