(HBĐT) - Theo Nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh, phường Thống Nhất (thành phố Hòa Bình) được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Thống Nhất và một phần diện tích, dân số phường Chăm Mát. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở Thống Nhất diễn ra thuận lợi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình cao. Sau sáp nhập, phường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hiện nay, Nhân dân trên địa bàn tiếp tục đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. "Kết quả này có được một phần nhờ những đóng góp không nhỏ của Khối dân vận phường Thống Nhất”- đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Triệu Sinh Mừng khẳng định.



Nhờ làm tốt công tác dân vận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường Thống Nhất(thành phố Hòa Bình), hăng hái tham gia xây dựng NTM. Đến nay, 100% tuyến đường trục chính của phường đã được cứng hóa.

Xác định rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua "dân vận khéo” trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương, hàng năm, Khối Dân vận phường Thống Nhất đã chủ động tham mưu kịp thời với Thường trực, BTV Đảng ủy về công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ dân vận; thực hiện giao ban định kỳ; đồng thời, chỉ đạo các tổ dân vận xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo” gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Trong 3 năm (2017- 2020), phong trào đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trên địa bàn. Các tổ dân vận đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình "dân vận khéo”, tiêu biểu trong số đó là các mô hình: trồng rau an toàn ở tổ 5, 6; dịch vụ nông, lâm nghiệp của HTX Bản Dao tổ 9; vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông ở tổ 7, 8, 9; Hội Chữ thập đỏ, MTTQ và Đoàn Thanh niên phường hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật; phòng - chống bạo hành và xâm hại trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, xóm…

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Triệu Sinh Mừng nhận định: Kết quả phong trào thi đua của phường Thống Nhất là thành quả từ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự hợp lực của người dân trên địa bàn. Thông qua các phong trào đã động viên Nhân dân tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời củng cố được lòng tin của Nhân dân với Đảng, động viên được Nhân dân tham gia phát triển KT - XH, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những thành tích đạt được, Khối Dân vận Đảng ủy phường Thống Nhất được Tỉnh ủy tặng bằng khen mô hình "dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020.


 Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục