(HBĐT) - Kết quả lãnh đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược đã góp phần quan trọng giúp tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tích hợp thêm những giá trị và quyết tâm trên hành trình mới, đây tiếp tục là các giải pháp hứa hẹn tạo đột phá mạnh hơn cho phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước.
Bài 2 - Quyết tâm trên hành trình mới



Huyện Lương Sơn bước đầu thực hiện có hiệu quả đột phá về quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Một góc trung tâm huyện nhìn từ trên cao.

Bốn đột phá chiến lược cùng hướng tới mục tiêu chung

Thực ra, mục tiêu đưa kinh tế đạt mức phát triển trung bình của cả nước đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhưng chưa xác định cụ thể thời gian đạt được là "đến năm 2025” như Nghị quyết Đại hội XVII. Theo đồng chí Đặng Đức Sinh, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh: Đây là mục tiêu phù hợp, vừa sát thực với tình hình hiện nay, vừa thể hiện quyết tâm phấn đấu trên hành trình 5 năm tới.

Đồng chí Đặng Đức Sinh phân tích: Tôi cho rằng, mục tiêu như thế là phù hợp và sẽ tạo động lực phát triển cho hành trình tiếp theo. Bởi, từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, chúng ta đã bước đầu thực hiện hiệu quả mục tiêu "huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Trong đó, xác định đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 60 - 65 triệu đồng. Kết quả, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 92% so với mức bình quân của cả nước. Cùng với kết quả này, các chỉ số phát triển của nền kinh tế cũng khả quan, cho chúng ta cơ sở thực tế và khoa học để tin rằng sẽ hiện thực hóa được mục tiêu trong nhiệm kỳ mới: phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng, góp phần đưa kinh tế đạt mức trung bình của cả nước.

Hướng tới mục tiêu quan trọng này, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định 4 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động; phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH.
Như vậy, có 3 đột phá đã được triển khai từ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đối với khâu đột phá còn lại - cũng là nội dung hàng đầu được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII định hướng: Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối với công tác quy hoạch; nâng cao chất lượng lập và quản lý quy hoạch; hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tổ chức triển khai làm cơ sở quản lý phát triển. Trong quy hoạch xây dựng, cần chú trọng khai thác một lợi thế nổi bật của tỉnh là nằm trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, là cửa ngõ kết nối với Thủ đô Hà Nội và vùng Tây Bắc.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Giám đốc Sở KH&ĐT cho rằng: Việc nâng cao chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bởi đây là công cụ quan trọng để phân bổ nguồn lực và quản lý đầu tư phát triển. Nếu chất lượng quy hoạch thấp thì sẽ trở thành "nút thắt” cản trở lớn nhất đến các hoạt động đầu tư phát triển. Do đó, tôi đề nghị ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch của tỉnh đảm bảo chất lượng, có tính chiến lược, khoa học và khả thi cao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Trong quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý quy hoạch, cần đặt trong mối liên kết tổng thể phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội; tăng cường liên kết kinh tế vùng và khai thác lợi thế liền kề vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; bảo đảm thống nhất với quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên ngành theo quy định. Đặc biệt, tôi tin rằng, nếu bắt kịp xu hướng phát triển thành phố vệ tinh, thành phố thông minh của vùng Thủ đô, Hòa Bình sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá trên hành trình mới.

Cả hệ thống chính trị khởi động nhiệm kỳ mới

Tại Đảng bộ huyện Lạc Thủy, đồng chí Bùi Văn Trường, Bí thư Huyện ủy cho biết: Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, BCH Đảng bộ huyện đã tích cực khởi động hành trình phát triển mới, với quyết tâm chính trị đạt được sự thống nhất cao. Từ đầu tháng 7/2020 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, gồm 9 chương trình trọng tâm. Trên đà thực hiện của nhiệm kỳ trước, huyện tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách hành chính. Đây sẽ là những giải pháp then chốt tạo sức mạnh cho huyện hướng tới các mục tiêu trên hành trình mới.  

Cũng như huyện Lạc Thủy, hai địa phương còn lại thuộc vùng động lực kinh tế của tỉnh gồm huyện Lương Sơn và TP Hòa Bình đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với tâm thế sẵn sàng khởi động thật tốt để tăng tốc mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới. Được biết, 5 năm qua, nhờ nỗ lực triển khai hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù, vùng động lực đã góp phần tích cực phát triển KT-XH, đóng góp khoảng 70% quy mô kinh tế và trở thành đầu tàu, lan tỏa cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Cụ thể, đến năm 2020, thu NSNN trong vùng động lực chiếm 67,6% số thu NSNN toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu chiếm 90,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; lũy kế đến năm 2020, cả vùng thu hút được 397 dự án đầu tư, chiếm 68,45% tổng số dự án toàn tỉnh... Chính vì có vai trò đặc biệt quan trọng nên khởi động cho hành trình mới, trọng trách rất lớn đang đặt trên vai các địa phương thuộc vùng động lực. Điều này, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVII đã nêu: Phát triển vùng động lực là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự lan tỏa đối với tất cả các vùng trong tỉnh.  

Cùng với vùng động lực kinh tế, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới. Bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra từ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và trở thành quyết tâm chính trị trên hành trình phát triển tiếp theo: Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nghị quyết theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ; lựa chọn giải pháp phù hợp, có tính đột phá trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, cơ chế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trên phạm vi toàn tỉnh, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi sâu vào cuộc sống, tạo ra những giá trị bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Thu Trang 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục