(HBĐT) - Ngày 19/1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Năm 2020, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước và đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH. Các kế hoạch thanh tra đã giảm thiểu tình trạng chồng chéo, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; chú trọng địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm, toàn ngành đã triển khai 98 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 9 cuộc thanh tra đột xuất, 1 cuộc kiểm tra đột xuất. Thanh tra các ngành đã triển khai 53 cuộc thanh tra chuyên ngành (có 6 cuộc thanh tra đột xuất). Qua kiểm tra, đôn đốc, 100% kết luận thanh tra được các đơn vị tổ chức thực hiện. Công tác tiếp dân đã tiếp 1.341 đoàn, tiếp nhận, phân loại, xử lý 1.835 lượt đơn các loại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ biểu dương những kết quả ngành Thanh tra tỉnh đạt được trong năm 2020, đặc biệt là những đổi mới, sáng tạo của Thanh tra tỉnh trong hạn chế tối đa chồng chéo giữa các kế hoạch thanh tra, Thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các đồng chí đề nghị: Cần rà soát, ban hành kế hoạch thanh tra tránh chồng chéo, bất cập. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng thanh tra trong một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, môi trường. Năm 2021 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch Thanh tra đã ban hành. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là thời điểm sắp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra điểm nóng. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, hướng vào xây dựng nền hành chính công vụ công khai, minh bạch, phục vụ tốt cho phát triển KT-XH. Phối hợp tốt giữa T.Ư và địa phương trong thanh tra để tránh chồng chéo, đạt hiệu quả cao hơn.

Nhân dịp này, có 8 cán bộ, công chức được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen cho 15 tập thể. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân. Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể, 44 cá nhân.

Đ.H

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục