(HBĐT) - Nằm ở cửa ngõ lên Hoà Bình - Tây Bắc và xuống đồng bằng Liên khu 3, huyện Yên Thuỷ nói chung và xã Ngọc Lương nói riêng có vị trí chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Ngọc Lương là địa bàn xây dựng, huấn luyện, trú quân cho bộ đội ta trước khi "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; là nơi cất giấu vũ khí, đạn dược, lương thực cho "tiền tuyến lớn”. Vì thế, đây cũng là địa bàn máy bay Mỹ tập trung bắn phá ác liệt.


Mô hình cải tạo vườn tạp trồng bưởi Diễn của HTX Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy)mang lại lợi nhuận từ 270 - 300 triệu đồng/năm.

Theo các bậc cao niên ở Ngọc Lương, từ năm 1965 - 1967, Mỹ đã tổ chức nhiều chiến dịch lớn ném bom phá hoại, nhưng không vì thế mà Nhân dân Ngọc Lương nao núng tinh thần. Trái lại, tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc của Nhân dân càng được nhân lên mạnh mẽ. Theo đó, phong trào "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” luôn được các tầng lớp Nhân dân xã tích cực hưởng ứng. Những đóng góp sức người, sức của của Ngọc Lương đã góp phần "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, với dấu ấn chói lọi đại thắng mùa Xuân năm 1975 của dân tộc.

Trong nhịp sống mới, truyền thống anh hùng tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ngọc Lương phát huy, nhiều năm liên tục là xã dẫn đầu huyện Yên Thủy trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Từ năm 2015 đến nay, cùng với sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khoá XII), Đảng bộ xã đã xoá được 2 xóm không có chi bộ, thành lập mới 2 chi bộ HTX. Với tinh thần "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tháng 12/2015, Ngọc Lương là xã đầu tiên của huyện về đích trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM). Để đạt kết quả đó, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và Nhân dân tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM. Từ năm 2015 đến nay, Nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến 22,32 ha đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi. Thực hiện phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, toàn xã có 2.296 m đường được bê tông hóa; hệ thống tưới, tiêu hoàn toàn chủ động với 26,2 km kênh, mương được kiên cố hóa; 100% xóm có nhà văn hóa và nơi vui chơi, luyện tập, giao lưu văn nghệ, thể thao. Xã còn dẫn đầu toàn huyện về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đường làng, ngõ xóm và từng hộ xanh - sạch - đẹp. Đến nay, toàn xã có 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 12 vườn mẫu được công nhận. Đồng thời, là xã đầu tiên trong huyện áp dụng thực hiện mô hình thí điểm một cửa điện tử, tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền, công tác dồn điền, đổi thửa nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. 18/18 xóm có đất nông nghiệp của xã đã hoàn thành kế hoạch và tổ chức giao ruộng cho các hộ sử dụng với diện tích gần 500 ha. Qua đó tạo ra phương thức sản xuất mới, nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân. 
Nét nổi bật trong phát triển kinh tế ở Ngọc Lương là đã gắn phát triển sản xuất với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ mô hình cải tạo vườn tạp trồng bưởi Diễn của HTX Đại Đồng với 68 hộ tham gia, bình quân 1 ha mang lại lợi nhuận từ 270 - 300 triệu đồng/năm. Sự kiện Cục Sở hữu trí tuệ công bố nhãn hiệu chứng nhận "Bưởi Yên Thủy” tháng 12/2019 có phần đóng góp xứng đáng của nông dân Ngọc Lương. Bên cạnh đó, các hộ ở xóm Trường Long mạnh dạn liên kết, góp 12 ha đất để thực hiện mô hình trồng rau an toàn sinh học và tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân xã Ngọc Lương được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 46,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,06%. Với những thành tựu đã đạt được, năm 2020, Ngọc Lương là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đức Phượng

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục