(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ TP Hòa Bình đã triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.

 


Thời gian qua, các khu dân cư trên địa bàn TP Hoà Bình thực hiện tốt phong trào xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Khánh thành cổng xóm C, tổ dân phố số 14, phường Hữu Nghị.

Đảng bộ thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết T.Ư về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và công tác kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy phường Hữu Nghị cho biết: Từ việc quan tâm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tổ chức, tư tưởng, đạo đức, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường, tỷ lệ kết nạp đảng viên ngày càng tăng. Đa số lãnh đạo chủ chốt đều có phong cách làm việc sát, gần gũi với CB, ĐV, Nhân dân, chấp hành tốt quy định của Đảng, Nhà nước. Hàng năm, 100% cán bộ chủ chốt được BTV Thành ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 80% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phường Hữu Nghị tập trung giải quyết tốt những vấn đề đô thị, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Chất lượng cuộc sống người dân ngày càng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. 

Đảng bộ phường Thống Nhất cũng chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đổi mới năng lực lãnh đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền phường phân công CB, ĐV phụ trách các lĩnh vực, địa bàn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương phát triển KT-XH, trong đó đã giải quyết tốt các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn như: Công trình nước sạch khu Đồng Gạo, Đồng Mới, Đồng Chụa, Tân Thành; mặt bằng công trình khu đô thị Thống Nhất; dự án đổ thải thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng…

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thành phố có nhiều chuyển biến. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trách nhiệm trong thực thi công vụ, ý thức kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính được siết chặt, việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở đang trở thành phong trào, đạt được hiệu quả cao. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp có nhiều chuyển biến, tập trung đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Nhiều vấn đề bức thiết về giải phóng mặt bằng, môi trường, quản lý đô thị được tập trung giải quyết hiệu quả. Thành phố đang là tâm điểm của các dự án đầu tư tầm cỡ của các tập đoàn kinh tế lớn nghiên cứu, triển khai, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, đô thị phức hợp. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ quan, công sở được xây dựng mới khang trang, hiện đại. Chất lượng cuộc sống Nhân dân được nâng cao từng ngày. 

Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành ủy Hòa Bình cho biết: Đảng bộ thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của T.Ư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ… gắn với các kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các dự án, công trình trọng điểm bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng TP Hòa Bình hiện đại, văn minh, đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025.  

 
Lê Chung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục