(HBĐT) - Chiều 10/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.


Đồng chí  Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

Từ 10 giờ ngày 9/5 đến 12 giờ ngày 10/5/2021, trên địa bàn đã ghi nhận 5 trường hợp mới mắc Covid-19. Trong đó có 4 trường hợp trên địa bàn TP Hòa Bình và 1 trường hợp trên địa bàn huyện Yên Thủy. Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đã được khẩn trương tiến hành theo đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có số lượng đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính (F1) hiện nay là rất lớn, dự báo trong những ngày tới, số lượng sẽ tăng lên hàng nghìn, thậm chí cao hơn. Nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; một số biện pháp phòng, chống dịch khác chưa được thực hiện tốt; nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng tại tỉnh trong thời gian tới là rất lớn.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các khó khăn, hạn chế trong công tác chống dịch của tỉnh ta hiện nay, nhất là dự báo những tình huống xấu có thể xảy ra để có phương án chủ động xử lý…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trước tiên, tỉnh ta phải xác định rõ ràng trạng thái là dịch Covid-19 đã xâm nhập vào địa bàn và đang có những diễn biến phức tạp, phương châm thường trực hiện nay đó là "chống dịch như chống giặc”. Ngay lúc này, toàn tỉnh phải xây dựng kịch bản cho tình huống xấu nhất khi số ca dương tính tăng nhanh, số lượng F1 phải cách ly lớn để trong mọi tình huống tuyệt đối không được để cho bị động, bất ngờ. Tỉnh ủy phân công Bộ CHQS tỉnh toàn quyền và chịu trách nhiệm về việc tổ chức cách ly. Bộ CHQS tỉnh phải tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chi tiết cho các địa phương, cơ sở cách ly để vận hành khu cách ly an toàn. Đảm bảo việc ăn uống, sinh hoạt, làm việc cho người cách ly. Phải có quy chế khu cách ly, những việc "được làm, không được làm” đối với từng đối tượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải có phương án, kịch bản tổ chức hoạt động tại các khu vực phong tỏa. Ngành Y tế phải nghiên cứu để ban hành hướng dẫn khi phát hiện F0, chỗ nào phong tỏa, chỗ nào giãn cách. Về vấn đề chống dịch cộng đồng phải lưu ý, xử lý nghiêm việc không đeo khẩu trang, tập trung đông người. Phát huy hiệu quả "Tổ chống dịch cộng đồng” tại tất cả các xóm trên địa bàn toàn tỉnh. TP Hòa Bình khẩn trương triển khai ngay việc lập chốt kiểm soát người ra vào thành phố.

Về kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị thực hiện phương châm "bốn tại chỗ”, nếu cần đề xuất cấp trên hỗ trợ; quy trình rút gọn, nhưng phải đúng quy định, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra tham ô, tham nhũng trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về phòng, chống dịch trong Nhân dân.

Dương Liễu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục