Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2565 (Dương lịch năm 2021), sáng 13/5, tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, dẫn đầu và các thành viên trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng, ni, phật tử cả nước, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm vinh dự và hoan hỷ chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm cao, bầu giữ chức Chủ tịch nước. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đánh giá cao và bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tựu toàn diện và vượt bậc trên mọi lĩnh vực của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 do nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và đại diện các thành viên trong Đoàn đại biểu Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong 40 năm thành lập, kế thừa tinh hoa 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát triển về mọi mặt. Hoạt động phật sự được tăng cường, tăng, ni, phật tử luôn đoàn kết, hòa hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và được đông đảo các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến biên giới, hải đảo đồng tình ủng hộ. Công tác từ thiện xã hội là một trong những trọng tâm của tổ chức tôn giáo này với hàng ngàn tỷ đồng được quyên góp, ủng hộ trong nhiều năm qua, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người có công và quan tâm đến người nghèo, người yếu thế trong xã hội để "không ai bị bỏ lại phía sau” như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thường nói.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tham gia tích cực vào phong trào trồng 1 tỷ cây xanh, góp phần vào công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của đất nước; tích cực hưởng ứng và thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của các bộ, ngành và lời kêu gọi của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phòng, chống dịch COVID-19. Giáo hội cũng đã kêu gọi tăng, ni, phật tử đóng góp hàng trăm tỷ đồng chung tay cùng cả nước trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã 3 lần tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc và trong đó, có sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn thường xuyên quan tâm đến đời sống của bà con, phật tử người Việt Nam ở nước ngoài bằng cả tinh thần và vật chất, qua đó không chỉ khẳng định giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn góp phần thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực của Liên hợp quốc trong những vấn đề quốc tế.

Các thành viên trong Đoàn đại biểu Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định, tăng, ni, phật tử Việt Nam tin tưởng vào thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là lời hiệu triệu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Năm nay, tăng, ni, phật tử Việt Nam sẽ thành kính kính mừng Đại lễ Phật Đản 2021 trong tinh thần giãn cách để vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đồng thời vẫn đem lại các giá trị tinh thần cho cộng đồng, tạo tâm lý lạc quan, phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống và chung tay phát triển đất nước. 

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì mục tiêu xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hội trường Thống Nhất, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là cuộc gặp mặt mang nhiều ý nghĩa giữa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh Giáo hội chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản 2021; đồng thời diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người lúc sinh thời luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các tôn giáo, đồng bào tôn giáo, trong đó có Phật giáo và đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cảm ơn ý kiến đóng góp của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với những công việc của đất nước, Chủ tịch nước cho rằng đó là những ý kiến quý báu, thể hiện những tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng, ni, phật tử cả nước đã có nhiều hoạt động tích cực, chung tay cùng chính quyền các cấp chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; nhất là chỉ đạo tổ chức Lễ Phật đản và sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay và những hoạt động hỗ trợ cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Phật giáo luôn là một tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, có một vai trò rất quan trọng trong việc "Hộ quốc, an dân”. Trong 40 năm qua, với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa dân tộc và đạo pháp.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao kết quả công tác an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động thiện nguyện, từ thiện cộng đồng; tích cực xây dựng các giá trị đạo đức, hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam, đó là lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, giúp nhau trong khó khăn, hoạn nạn…

Chủ tịch nước khẳng định, những thành tựu của Phật giáo Việt Nam cho thấy, quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân Việt Nam và quyền này được pháp luật bảo vệ theo quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên nhiều lĩnh vực xã hội không chỉ là minh chứng sống động cho sự gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc mà còn thể hiện sinh động sự gắn bó giữa đạo với đời, giữa Giáo hội với đất nước, giữa Việt Nam và thế giới.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo, có trên 90% dân số có tín ngưỡng, tôn giáo với 24 triệu người là tín đồ các tôn giáo, chiếm 27% dân số. Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Nhà nước Việt Nam bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy đinh của pháp luật, hiến chương và điều lệ được Nhà nước công nhận; không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa để phát triển đất nước.  

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương tích cực chăm lo thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật; tăng cường công tác đấu tranh đối với việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Giáo hội tổ chức thành công tốt đẹp các sự kiện quan trọng sắp đến, như kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2021); tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 (2022 - 2027).

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục