(HBĐT) - Phát huy truyền thống cách mạng quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Thạch Yên (Cao Phong) đã cống hiến sức trẻ, sáng tạo và lòng nhiệt huyết triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xung kích, tình nguyện thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước truyền thống cha ông xây dựng quê hương.


Đoàn viên thanh niên xã Thạch Yên (Cao Phong) xây dựng công trình bể thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Những ngày tháng 5, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Thạch Yên với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ, người dân đi từ vùng dịch về nhưng không tự giác khai báo y tế. Từ ngày 29/4 đến nay đã có gần 400 lượt người đến khai báo tại cơ sở y tế. Bên cạnh đó, lực lượng ĐVTN tham gia 2 chốt trực, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, rà soát các đối tượng ra vào địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân nghiêm túc thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Đồng chí Đinh Văn Tình, Bí thư Chi đoàn xóm Chầm cho biết: "Xác định địa bàn có nhiều thanh niên đi làm xa trở về địa phương trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Chi đoàn xóm đã huy động lực lượng ĐVTN tham gia việc đo thân nhiệt, rà soát người ra vào địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng đi làm xa về tự cách ly tại nhà, tuyệt đối không tụ tập đông người. Đồng thời, quán triệt ĐVTN phát huy tinh trách nhiệm, nêu cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn người thân trong gia đình và người dân địa phương cài đặt ứng dụng Bluezone”.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong năm 2020, BCH Đoàn xã đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến các chi đoàn và lực lượng ĐVTN. Quán triệt, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiệt tình hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Xuân tình nguyện, Tình nguyện mùa đông với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai xây dựng mô hình "Đường điện thắp sáng làng quê”. Tổ chức trao tặng trên 20 suất quà cho các hộ chính sách, học sinh nghèo vượt khó. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 120 học sinh trên địa bàn. Trong quý I/2021, Đoàn xã đã phối hợp với các đơn vị trao tặng 38 suất quà, trị giá 20 triệu đồng cho hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cấp phát 100 đơn vị thuốc cho hộ nghèo, gia đình chính sách; xây dựng công trình thanh niên tại xóm Mới, tổng trị giá 20 triệu đồng; huy động trên 30 ĐVTN tham gia dọn dẹp, vệ sinh, thu gom trên 100 kg rác thải; chú trọng việc trồng cây xanh, trồng hoa nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tuổi trẻ xã Thạch Yên năng động, sáng tạo, tìm tòi phát triển các mô hình hiệu quả. Theo đó, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây lâm nghiệp, mía trắng… thu hút nhiều ĐVTN tham gia. Hiện, toàn xã có 5 thanh niên làm kinh tế giỏi với mức thu nhập bình quân đạt 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, nhiều ĐVTN mạnh vay vốn ngân hàng mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho người dân địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Chưng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: "Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐVTN tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt, duy trì, mở rộng các mô hình kinh tế đem lại lợi nhuận cao. Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện, tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách… Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”.


Đức Anh


Các tin khác


Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Báo Hòa Bình tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích

Ngày 24/5, Báo Hoà Bình tổ chức tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục