(HBĐT) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH T.Ư  khóa XI tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (NQ 19) và tổng kết thi hành Luật Đất đai với Thành ủy Đà Nẵng, Tỉnh ủy các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Bình Thuận, Đồng Tháp.



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT, Phó trưởng BCĐ tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH T.Ư khóa XI chủ trì hội nghị. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội nghị, việc học tập, quán triệt NQ 19 đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động. Luật và các văn bản thi hành đã thể chế khá đầy đủ các quan điểm, định hướng của NQ 19; tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khả thi cho việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển KT-XH. Chính sách giao đất, cho thuê đất đảm bảo minh bạch, công bằng, khách quan hơn trong việc tiếp cận đất đai của các thành phần kinh tế; góp phần đảm bảo QP-AN quốc gia. Chính sách tài chính đất đai và giá đất bước đầu tiếp cận theo cơ chế thị trường; nguồn thu từ đất đóng góp quan trọng vào ngân sách Nhà nước. Cơ chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản được hoàn thiện. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày càng hợp lý hơn, có lợi cho người bị thu hồi đất...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời gian tới (giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình, thống nhất cao với báo cáo đề dẫn của BCĐ tổng kết NQ 19. Đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến các tồn tại trong thực hiện NQ 19 và thi hành Luật Đất đai như: Hiện nay có khoảng 90% khiếu kiện liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác quản lý đất đai còn lạc hậu, bất cập; chất lượng quy hoạch sử dụng đất hạn chế; công tác quản lý đất đai, giá đất, chính sách tài chính còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện NQ 19 và thi hành Luật Đất đai thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát huy tốt hơn nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, góp phần ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo QP-AN; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất, nhà đầu tư; đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các công cụ về kinh tế, tài chính trong quản lý đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất của các cấp; củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đất đai tập trung, đồng bộ, thống nhất; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin đất đai hiện đại; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân và toàn dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

L.C

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục