(HBĐT) - Ngày 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và một số sở, ngành.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2016 – 2021”.

Các đại biểu đã cùng nhìn lại lịch sử 60 năm trước khi quân đội Mỹ lần đầu tiên rải chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam, gây hậu quả thảm khốc. Theo kết quả điều tra, tỉnh Hòa Bình có 4.691 người nghi phơi nhiễm với chất độc hoá học da cam, sinh sống tại 151 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố. Hiện có 3.650 nạn nhân đang hưởng chế độ phụ cấp. Trong đó, nhiều người bị lây nhiễm qua các thế hệ, nhất là dị tật, dị dạng với nỗi đau hằng ngày. Đó là nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam và cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã quan tâm chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC, giúp họ vơi bớt nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Tỉnh đã quan tâm thực hiện Chỉ thị số 43, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Đến nay, 10/10 huyện, thành phố và 102 xã, phường, thị trấn đã thành lập được tổ chức Hội, toàn tỉnh có gần 4.000 hội viên. Các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Không có người đã được xác định bị nhiễm chất độc hóa học mà không được hưởng chế độ, hoặc hưởng thiếu chính sách ưu đãi. 100% nạn nhân được cấp thẻ BHYT. Trong hơn 10 năm qua, toàn tỉnh có trên 40.000 lượt nạn nhân và gia đình họ được cộng đồng giúp đỡ bằng nhiều hình thức như tặng quà, làm nhà, khám chữa bệnh… tổng trị giá trên 31,7 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân từng bước được cải thiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả hoạt động của Hội nạn nhân CĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh. Đề nghị thời gian tới, các cấp Hội phát huy những kết quả, nỗ lực hơn nữa trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và chung tay với cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC ở Việt Nam. Động viên các nạn nhân và gia đình họ tranh thủ sự hỗ trợ để sắp xếp ổn định cuộc sống, học tập, lao động, vượt khó, có những tấm gương sáng. Mong các tập thể, cá nhân quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ hỗ trợ nạn nhân CĐDC thực hiện đúng quy định, kịp thời hỗ trợ, chi trả cho nạn nhân một cách tốt nhất.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân; Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân CĐDC” giai đoạn 2016 – 2021” nhân kịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.
 

C.L

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục