Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước gắn bó như trong một nhà đồng cam cộng khổ bên nhau.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.Ảnh: TTXVN

Mặc dù đại dịch Covid-19 nhưng lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn thường xuyên liên lạc, trao đổi dưới nhiều hình thức linh hoạt và việc tăng cường quan hệ hợp tác đã thể hiện sinh động sự đoàn kết đồng lòng, chung tay vượt qua mọi khó khăn và cùng phát triển. Và chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thể hiện sâu đậm, thực chất, sinh động tầm vóc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Dấu ấn nổi bật của chuyến thăm thể hiện qua hàng loạt hoạt động đối ngoại toàn diện và kết quả quan trọng đạt được. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiệm kỳ mới. 

Chứng kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - vị khách quốc tế đầu tiên "xông đất” và phát biểu tại hội trường Nhà Quốc hội mới tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX nước CHDCND Lào, khoảnh khắc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mở tấm biển ghi nhớ công trình trong tràng vỗ tay liên tiếp, vang dội của các đại biểu, niềm vinh dự, tự hào trào dâng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mối quan hệ đặc biệt của hai nước còn "cao hơn” các hiệp định, hiệp ước ký kết, bởi đó là mối quan hệ đồng cảm, đồng chí vì vận mệnh chung, khó diễn đạt hết bằng lời… và công trình xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là biểu tượng sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Lời cảm ơn đáp từ chân thành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chan chứa niềm vui, xúc động khôn tả khi nhận được món quà tặng quý giá - công trình "hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, đầu tư lớn nhất”. Với trái tim nặng sâu quan hệ Việt - Lào và từ kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp gắn bó trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước, những sẻ chia, nghĩ suy dạt dào tình anh em, đồng chí của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về các trụ cột quan hệ chính trị, hợp tác quốc phòng - an ninh, kinh tế, chuyển đổi sang nền kinh tế số, phát huy nội lực, giáo dục truyền thống nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của toàn thể đại biểu Quốc hội Lào.

Phấn khởi, tự hào hơn cả có lẽ là những người đã miệt mài thi công Nhà Quốc hội Lào. Qua chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng, chúng tôi càng thấu hiểu vì sao nhiều người bạn Lào nể phục. Trong thời chiến, người lính Cụ Hồ kề vai sát cánh giúp nhân dân Lào giành độc lập tự do, trong thời bình đã vượt nắng thắng mưa, không nao núng trước "giặc” Covid-19, tâm huyết xây dựng một công trình hòa trộn giữa văn hóa, họa tiết hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục, truyền thống Lào và giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến từ phía Việt Nam.

Và trong gian nan, hoạn nạn càng thấu hiểu lòng nhau, càng sáng ngời tinh thần tương thân tương ái, tình nghĩa thêm gắn bó khăng khít. Mặc dù đang vất vả chống chọi dịch bệnh, nhưng ngay từ rất sớm, Việt Nam đã sẵn sàng "nhường cơm sẻ áo”, hỗ trợ trang thiết bị y tế, cử chuyên gia y tế sang giúp Lào phòng, chống dịch Covid-19. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dù còn gặp nhiều khó khăn cũng ủng hộ tiền, vật tư y tế hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch. Với tấm lòng của người con xa quê luôn hướng về Tổ quốc, cộng đồng và doanh nghiệp người Việt tại Lào cũng đã quyên góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch Covid-19. 

Tình hình dịch bệnh tại Lào cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm trong cộng đồng không nhiều nhờ những biện pháp quyết liệt phòng ngừa và hơn 3,5 triệu liều vaccine được hỗ trợ. Không khó để cảm nhận không khí bình yên dần trở lại qua những dòng xe hối hả trên đường phố thủ đô Viêng Chăn. Sự tương hỗ, chia ngọt sẻ bùi cả vật chất lẫn tinh thần, chung sức vượt khó cùng tín hiệu khả quan trong phục hồi, phát triển kinh tế khẳng định dù cho tình hình thế giới, khu vực có biến chuyển thế nào tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc không bao giờ phai nhạt.

Tạm biệt thủ đô Viêng Chăn trong chiều hanh nắng, tòa Nhà Quốc hội dần lùi xa. Giờ đây, mỗi người dân Lào từ khắp mọi miền về thủ đô, mỗi người dân Việt hay bạn bè quốc tế có dịp tới "Đất nước Triệu voi” tươi đẹp lại có thêm địa chỉ ghé thăm không thể bỏ lỡ. Tòa nhà khang trang giữa quảng trường lộng gió là biểu tượng sinh động, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau không được phép lãng quên quá khứ, luôn trân trọng, tự hào về truyền thống quan hệ thủy chung gắn bó, giữ gìn vun bồi tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục