(HBĐT) - Ngày 18/10, huyện Cao Phong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), phòng, chống khủng bố (PCKB) năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra các điều kiện tổ chức diễn tập.​​​


Nội dung diễn tập về triển khai bệnh viện dã chiến đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cuộc diễn tập KVPT, PCKB huyện Cao Phong năm 2021 được tổ chức dưới đề mục: "Chuyển LLVT lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Thời gian tổ chức 2 ngày (18 - 19/10/2021).

Cuộc diễn tập được tổ chức thành 2 phần: diễn tập cơ chế và thực binh. Phần diễn tập cơ chế được triển khai với các nội dung: Hội nghị BTV Huyện ủy Cao Phong ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về QP-AN. Hội nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển khai các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn; thông qua kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến bảo đảm thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19. Hội nghị Đảng ủy Công an huyện triển khai thực hiện các biện pháp trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua kế hoạch chuyển địa phương sang thời chiến; quyết nghị các chỉ tiêu, biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Hội nghị Hội đồng cung cấp KVPT huyện triển khai bảo đảm cho chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến; hội nghị UBND huyện hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. Hội nghị Thường trực Huyện ủy thông qua kế hoạch cho các ban, đoàn thể.

Phần thực binh được tổ chức diễn tập triển khai bệnh viện dã chiến bảo đảm thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ; thực hành cơ động một phần cơ quan lãnh đạo, các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương vào căn cứ chiến đấu; LLVT huyện thực hành phối hợp đánh địch đổ bộ đường không.

Song song với diễn tập KVPT huyện Cao Phong năm 2021, Sở NN&PTTN tỉnh tổ chức diễn tập đảm bảo tác chiến KVPT năm 2021. Cuộc diễn tập của Sở NN&PTNT được tổ chức với 2 phần cơ chế và phần thực binh. Về phần cơ chế, được tổ chức với 3 hội nghị tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển hoạt động của ngành từ thời bình sang thời chiến. Về phần thực binh, thực hành cơ động một phần cơ quan, lãnh đạo các phòng, đơn vị vào căn cứ chiến đấu; tự vệ Sở NN&PTNT thực hành chiến đấu bảo vệ khu sơ tán.
         
 Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc diễn tập là cơ sở để điều chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống. Cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu rất cao, đề nghị các thành phần tham gia diễn tập phải quán triệt, vận dụng tốt các quan điểm, cơ chế, tư tưởng quân sự của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, đảm bảo phù hợp với địa phương trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong xây dựng KVPT. Quá trình thực hành diễn tập chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung, quy trình, thời gian diễn tập; lãnh đạo, chỉ huy điều hành sáng tạo trong thực hành diễn tập, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.     


Thu Trang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục