Chiều 18/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ).


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng; đại diện LHQ tại Việt Nam; Đại sứ quán, Tùy viên quốc phòng các nước quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình LHQ…

Từ tháng 6/2014 đến nay, 246 lượt cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại các Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở LHQ (New York, Hoa Kỳ) đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trong đó 31% cán bộ, nhân viên được Chỉ huy các phái bộ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ trung bình ở các phái bộ là 2%).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trong nhiệm kỳ công tác gần 17 tháng tại Nam Sudan, đã cấp cứu, điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân là nhân viên LHQ và người dân địa phương, phẫu thuật 28 ca và vận chuyển cấp cứu đường không lên tuyến trên cho 11 ca bệnh bảo đảm an toàn tuyệt đối, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, phức tạp. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đã thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại, giao lưu thể thao, văn hóa, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ người dân địa phương... tạo ấn tượng tốt đẹp, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, hữu nghị, yêu chuộng hoà bình với bạn bè quốc tế và người dân nước sở tại; thể hiện tinh thần nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình.

Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thuộc Bộ Quốc phòng, nhất là cán bộ, sĩ quan, nhân viên các Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được LHQ và Việt Nam giao phó. Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời cảm ơn đến các nước bạn và các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ trong thời gian qua. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được các hỗ trợ quý báu từ bạn bè, đối tác quốc tế để tiếp tục có những đóng góp tốt nhất cho hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng cùng các Bộ, ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, các hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình LHQ phải phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đã được Bộ Chính trị thông qua và Nghị quyết số 130 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện văn bản pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, nhất là công tác bảo đảm chế độ, chính sách đối với hoạt động đặc thù của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ của Quân đội nhân dân Việt Nam tại các Phái bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trình độ, chuyên môn và bảo đảm an toàn mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ của ta.

Tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, từng bước mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy, quản lý tại LHQ và các địa bàn phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh. Duy trì và từng bước nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân (hiện là 16%) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Quá trình hoạt động phải thể hiện sự tích cực, chủ động, nhưng thận trọng, chắc chắn và bảo đảm quyền độc lập chỉ huy lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia các Phái bộ.

Thứ ba, tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuẩn bị lực lượng, huấn luyện nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn, phức tạp để đáp ứng với sáng kiến "Hành động vì hòa bình” và yêu cầu ngày càng cao của LHQ. Chú trọng lựa chọn nhân sự phù hợp, đúng tiêu chuẩn, trình độ; quan tâm bồi dưỡng kiến thức về luật pháp quốc tế và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ của ta.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Tạo sự đồng thuận cao trong toàn quân, toàn dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ. Đồng thời, khẳng định khả năng, trình độ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế.

Thứ năm, chủ động và nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế để tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, tăng cường năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, sự hợp tác, hỗ trợ của LHQ và các nước đối tác, lực lượng mũ nồi xanh của chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò "Sứ giả hòa bình” của Việt Nam ở các Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng bạn bè quốc tế.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ giai đoạn 2012- 2020 góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tướng Vũ Chiến Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại và Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Chủ tịch nước cũng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trưởng Ban Đối ngoại ,Trung ương Lê Hoài Trung.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục