(HBĐT) - Kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam (PNVN), các tầng lớp phụ nữ Hòa Bình tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.


Hội LHPN xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) khai trương cửa hàng "Trang phục áo dài - trang phục dân tộc 
0 đồng"  - hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN TP Hòa Bình chia sẻ: Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm ngày PNVN; chào mừng Đại hội Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng. Trong dịp này, Hội LHPN thành phố chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường tổ chức gặp mặt kỷ niệm; nói chuyện chuyên đề, mít tinh… trong điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với đó, Hội phát động chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương” đến hội viên, phụ nữ (HVPN), nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ những phần quà trao tặng đến HVPN hoàn cảnh khó khăn, nhất là những HVPN bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ngày 18/10, Hội đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà, tri ân HVPN có công với cách mạng; gia đình chính sách, hội viên cao tuổi; thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; trao hỗ trợ sinh kế cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hội cũng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trao 7 phần quà, trị giá hơn 5 triệu đồng cho hội viên hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo Hội các xã, phường xây dựng đường hoa, ngõ hoa, góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình phù hợp từng địa bàn như "Tổ hợp tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản” của Hội phụ nữ phường Thái Bình…

Đối với Hội LHPN huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội cho biết: Hội LHPN huyện tổ chức khánh thành công trình đường giao thông nông thôn tại xã vùng cao  Miền Đồi; tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Hội và ngày PNVN; vai trò của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, xã hội; tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; lồng ghép, tuyên truyền, vận động HVPN tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức ngày hội mổ lợn tiết kiệm, từ đó xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế... 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của PNVN ở bất cứ thời kỳ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn tỏa sáng. Từ buổi đầu dựng nước, những phẩm chất tốt đẹp của PNVN đã tỏa sáng trong tinh thần đấu tranh quật cường, ý chí độc lập dân tộc của Bà Trưng, Bà Triệu và nhiều tấm gương tiêu biểu. Từ ngày có Đảng (năm 1930), những hoạt động và đóng góp của PNVN vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng.

Nối tiếp truyền thống vẻ vang, PNVN thời đại Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, PNVN không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực học tập, lao động, công tác và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển KT-XH của đất nước. 

 Phát huy truyền thống tốt đẹp của PNVN, phụ nữ tỉnh luôn đoàn kết, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn; phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa: "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; ngày càng có nhiều phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi, nhiều phụ nữ nắm giữ cương vị quan trọng trong xã hội, thực hiện vai trò lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đạt được nhiều thành tựu trên tất các các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Trong 5 năm (2016 - 2021), các cấp Hội trong tỉnh phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng được 3.749 điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực; thực hiện tốt vai trò cầu nối, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ 303 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; vận động 94.780 lượt hội viên quyên góp giúp đỡ 30.246 lượt hội viên hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 51,4 tỷ đồng, giúp 37.906 hộ nghèo, có 8.504 hộ thoát nghèo; tích cực tham gia vào các Tổ Covid-19 cộng đồng, vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng...


Hồng Duyên

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục