(HBĐT) - Ngày 22/10, đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ thực hiện QCDC cơ sở tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC tại huyện Mai Châu.


Đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh kiểm tra tại huyện Mai Châu.

Trong năm 2021, việc thực hiện QCDC trên địa bàn huyện Mai Châu tiếp tục có nhiều đổi mới. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở tất cả các loại hình cơ sở. Vận dụng linh hoạt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã thực sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực đối thoại và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời giải quyết những thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân. BCĐ các cấp duy trì hoạt động nền nếp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện kiểm tra QCDC và nắm tình hình cơ sở. Trên địa bàn huyện có 680 mô hình tổ liên gia tự quản ở 116 xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố; 13 dòng họ tự quản hoạt động hiệu quả. 16/16 xã, thị trấn thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đến giao dịch.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn đề nghị huyện Mai Châu làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề trong thực hiện QCDC như: Tại một số cơ quan, đơn vị xây dựng QCDC chưa cụ thể, rõ ràng, còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thực hiện QCDC có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số xã, thị trấn chưa kịp thời rà soát chỉnh sửa, bổ sung quy ước, hương ước ở khu dân cư phù hợp tình hình thực tế của địa phương…

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng đoàn đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mai Châu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ở cơ sở...

Mạnh Hùng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục