(HBĐT) - Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Qua đó, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương.


MTTQ xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) phối hợp cửa hàng điện thoại Tuấn Store tại Ngã Ba Xưa, xã Xuất Hóa hỗ trợ sửa chữa mái nhà cho hộ ông Bùi Văn Dành, xóm Sào Mọng.

Tháng 9 vừa qua, ngôi nhà của ông Bùi Văn Dành, xóm Sào Mọng được lợp lại mái tôn chấm dứt những ngày mưa dột. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa MTTQ xã và các mạnh thường quân giúp đỡ. Vợ chồng ông Dành hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao, bệnh tật, sức khỏe yếu, sống phụ thuộc vào anh em họ hàng, sống trong ngôi nhà đã xuống cấp. MTTQ xã hỗ trợ mua vật liệu, cửa hàng điện thoại Tuấn Store tại Ngã Ba Xưa, xã Xuất Hoá và các mạnh thường quân hỗ trợ tiền mua tôn lợp mái nhà, tổng giá trị hỗ trợ trên 8,6 triệu đồng. Đây là hoạt động tương thân tương ái hỗ trợ hộ nghèo được MTTQ xã thực hiện thường xuyên trong thời gian qua.

Ủy ban MTTQ xã đã triển khai cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đến 9/9 khu dân cư. Việc phân bổ Quỹ "Vì người nghèo” đảm bảo kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, dân chủ, công khai. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, vận động đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, được các tầng lớp Nhân dân đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-9” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cán bộ, Nhân dân xã Tuân Đạo đã nhiệt tình hưởng ứng, đến nay, ủng hộ được tiền, khẩu trang và các nhu yếu phẩm khác cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ xã phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền lưu động tại các xóm, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh để Nhân dân tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát công dân đi học, đi làm tại các vùng dịch khi về địa phương phải khai báo y tế, cách ly tập trung theo quy định.

Đồng chí Bùi Thanh Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận tích cực bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và địa phương. Cán bộ mặt trận luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện và vận động người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT trong sản xuất. Hoạt động văn hóa, tinh thần cũng được MTTQ, các tổ chức thành viên quan tâm, triển khai sâu rộng. Hàng năm, vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, các thôn, xóm tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách; vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống, gắn với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đinh Thắng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục