(HBĐT) - Để bộ mặt nông thôn xã Tân Thành (Mai Châu) đổi thay, những năm qua, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã tích cực triển khai việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động góp công, góp của xây dựng nông thôn mới.



Đảng viên xóm Đá Đỏ, xã Tân Thành (Mai Châu) tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào của địa phương. 

Đồng chí Đinh Văn Hân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Tân Thành là xã được sáp nhập từ 2 xã Tân Mai và Tân Dân, thuộc vùng 135 của huyện. Xã hiện có 862 hộ, 3.367 nhân khẩu, gòm 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đảng bộ xã có 15 chi bộ, với 232 đảng viên. Xác định việc học và làm theo Bác có vai trò quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, gắn với những nhiệm vụ cụ thể, phong trào, hoạt động của địa phương. Đồng thời, lồng ghép với các nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hướng dẫn xây dựng nội dung nghiên cứu, học tập sát thực tế, phù hợp với đơn vị”.

Theo đó, 100% chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đưa nội dung học và làm theo Bác lồng ghép vào sinh hoạt đoàn, hội. Từ năm 2016 - 2021, toàn xã tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề học và làm theo Bác, với hơn 3.700 lượt người nghe. Đồng chí Đinh Hải Thảo, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Đá Đỏ cho biết: Nhờ đẩy mạnh học và làm theo Bác thường xuyên, hàng năm xóm đều đạt văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 90%; gần 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ năm 2020, chúng tôi phấn đấu tổ chức sinh hoạt chuyên đề học và làm theo gương Bác từ 3 - 5 kỳ/năm, nhằm thực hiện mục tiêu chung của xã là phát triển KT-XH vững mạnh toàn diện.

Có thể nói, nhờ học và làm theo Bác, trong 5 năm qua (2016 - 2021), xã Tân Thành có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đảng viên, Nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đem lại lợi ích an sinh xã hội cho Nhân dân. Bộ mặt xã nhiều thay đổi, nổi bật như: 100% thôn, bản có điện thắp sáng, đường vào trung tâm, nhà văn hóa các thôn được cứng hóa; tỷ lệ hộ nghèo 28,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 12 triệu đồng/năm. Điểm nổi bật về việc học và làm theo gương Bác là cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực đóng góp công sức, tiền của xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ năm 2016 - 2021, dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã huy động Nhân dân đóng góp trên 1,1 tỷ đồng; 330 ngày công lao động và hiến hơn 64.150 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng. Theo đó, tính đến hết tháng 10/2021, xã đạt được 9/19 tiêu chí nông thôn mới.

Bằng sự nỗ lực của tập thể trong việc cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác, xã Tân Thành được UBND huyện tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.


Thu Hường (Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục