(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Thuỷ đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực với sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đó là sự khẳng định hiệu quả từ việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đem lại, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.



Nhằm thực hiện công khai, minh bạch về quy chế dân chủ ở cơ sở, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các điểm bầu cử tại huyện Lạc Thủy thực hiện tốt việc niêm yết đầy đủ thông tin người ứng cử.

Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thể hiện đậm nét trong từng hoạt động của địa phương đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Điển hình như trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra tháng 5/2021, tại các khu vực bỏ phiếu thực hiện tốt việc niêm yết đầy đủ thông tin người ứng cử để người dân theo dõi, nghiên cứu, lựa chọn; kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. Ghi nhận tại bộ phận "một cửa” UBND xã Đồng Tâm, An Bình hay thị trấn Chi Nê vào giờ hành chính, cán bộ làm công tác tiếp dân tận tình hướng dẫn người dân giải quyết công việc, tại đây cũng niêm yết đầy đủ trình tự giải quyết thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực để Nhân dân tiện theo dõi, thực hiện… 

Hệ thống dân vận các cấp của huyện cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở theo tinh thần "gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 10, 20 hàng tháng, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được chú trọng thực hiện. Năm 2021, Huyện uỷ, UBND huyện đã tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ và Nhân dân một số khu thuộc thị trấn Chi Nê; Nhân dân thôn Lão Nội, Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa. Cơ bản các cuộc tiếp xúc đều đi đúng trọng tâm vấn đề Nhân dân quan tâm, người chủ trì tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và trả lời trực tiếp, giao cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Đối với khối xã, thị trấn, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Trong năm, các xã, thị trấn tiếp 226 lượt với 284 công dân, tăng 92 lượt so với cùng kỳ năm trước. Công tác hoà giải ở cơ sở được thực hiện hiệu quả, toàn huyện hiện có 112 tổ hòa giải với 695 thành viên. Năm 2021, các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 102 vụ việc, hòa giải thành công 82 vụ việc. 100% xã, thị trấn có Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Trong năm, Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 14 cuộc, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 34 cuộc. 112/112 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước về nếp sống văn hoá, việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, giảm bớt lãng phí, hình thành nếp sống văn hóa mới.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được đánh giá là điểm nhấn nổi bật của huyện. Trong năm, toàn huyện đã huy động nguồn lực trong Nhân dân với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng, vận động Nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng được hơn 34.000 m2. Tất cả các hoạt động đóng góp của người dân về tiền, ngày công lao động, hiến đất đều được thông báo công khai, minh bạch để Nhân dân nắm, trực tiếp giám sát quá trình thực hiện xây dựng các công trình.

Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chia sẻ: "Để đạt được hiệu quả đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có nhận thức đúng đắn về thực hiện QCDC ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Việc tuyên truyền, giáo dục trong Nhân dân liên tục, sâu rộng. Gắn thực hiện QCDC với thực hiện tốt các chỉ tiêu cụ thể từng lĩnh vực, phát huy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, kết hợp với tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng, cán bộ, đảng viên”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục