(HBĐT) - Nhắc đến hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh năm 2021, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò, đóng góp đối với sự phát triển KT-XH, thực hiện "mục tiêu kép” của tỉnh. Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khi kiểm tra tại tỉnh cũng đánh giá MTTQ các cấp tỉnh Hòa Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.


 Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh từ các đơn vị, doanh nghiệp.

Năm 2021 là năm cả nước và tỉnh ta gặp muôn vàn khó khăn, thách thức chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song, trong khó khăn, MTTQ các cấp trong tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phương thức hoạt động có sự đổi mới, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ địa chỉ, không chung chung; tập trung hướng về địa bàn khó khăn, vùng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Nhận định những kết quả nổi bật, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết: MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; 100% MTTQ từ tỉnh đến cơ sở ban hành chương trình hành động để thực hiện. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, gắn với chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh. Hệ thống MTTQ đã chủ động, tích cực tham gia và đóng góp xứng đáng vào thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Dấu ấn đặc biệt trong năm là MTTQ đã vận động, kêu gọi các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Trước ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh, UB MTTQ tỉnh đã 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ PCD Covid-19 và nhận được sự ủng hộ tích cực của các tập thể, cá nhân trong, ngoài tỉnh với tổng trị giá tiền, hàng hóa trên 40 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn lực ủng hộ thực hiện công khai, kịp thời đến lực lượng tham gia PCD và người khó khăn. Đồng thời, MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp PCD; ủng hộ không chỉ vật chất và cả tinh thần. Vào thời điểm TP Hồ Chí Minh cam go nhất trong ứng phó với đại dịch, UB MTTQ tỉnh đã phát động ủng hộ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nghĩa đồng bào. Mặc dù là tỉnh còn khó khăn nhưng chỉ trong 3 ngày, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ được trên 400 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm để chuyển đến hỗ trợ Nhân dân TP  Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu HB2021 đã chở theo hàng hóa và bao tình cảm yêu thương của đồng bào các dân tộc Hòa Bình hướng về miền Nam ruột thịt. 

Bên cạnh đó, công tác vận động, huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, cộng đồng nghèo tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh đã tiếp nhận được gần 19 tỷ đồng. Từ nguồn lực đã phân bổ xây mới và sửa chữa 141 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh, trị giá gần 3,7 tỷ đồng; tặng 4.300 suất quà Tết trị giá 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra,  MTTQ đã phối hợp xây mới, sửa chữa 200 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) với tổng kinh phí 8 tỷ đồng. Phân bổ, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng cho cộng đồng nghèo như làm đường giao thông, xây cầu, trường học… Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. 

Công tác giám sát của MTTQ đã tập trung vào những vấn đề "nóng” được Nhân dân quan tâm như: Giải phóng mặt bằng và tái định cư; giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp; quản lý môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới… Phản biện xã hội đã phát huy hiệu quả, nhất là hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến các chuyên gia, hội đồng tư vấn. Đáng chú ý là 2 hội nghị phản biện về: Dự thảo Đề án thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Dự thảo Đề án Di sản văn hóa Mo Mường trình UNESCO. 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cũng là một trong những điểm sáng. Trong bối cảnh PCD Covid-19, UB MTTQ tỉnh đã xây dựng hướng dẫn tổ chức Ngày hội đảm bảo vui tươi, an toàn theo kịch bản 3 cấp độ dịch. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh về dự, chung vui với Nhân dân đã động viên, khích lệ và củng cố thêm mối quan hệ gắn bó. 

Với những kết quả đáng khích lệ, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra, đóng góp thiết thực vào sự phát triển, ổn định, an toàn của tỉnh.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục