(HBĐT) - Cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT), kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn. Kết quả học tập LLCT là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách đối với CB, ĐV. Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CB, ĐV gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy.

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư TT Thành ủy Hòa Bình cho biết: Ngoài việc phân bổ nguồn lực dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác; đào tạo chương trình sơ cấp LLCT cho đội ngũ CB, ĐV hàng năm, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, Thành ủy luôn quan tâm, bố trí nguồn kinh phí để phối hợp Trường Chính trị tỉnh, đề xuất với Tỉnh ủy mở từ 1 - 2 lớp trung cấp LLCT - hành chính hệ vừa làm, vừa học cho cán bộ chủ chốt; cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ dự nguồn các cấp, các ngành của thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành của thành phố có cơ hội được học tập nâng cao trình độ LLCT, năng lực công tác, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) của thành phố. Đầu tháng 5, Thành ủy Hòa Bình phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp trung cấp LLCT - hành chính hệ vừa làm, vừa học, năm học 2021 - 2022 cho 70 học viên.

Chuẩn hóa và từng bước nâng cao chất lượng LLCT là mục tiêu bao quát, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Trước thực tế đó, Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện công tác chiêu sinh dựa trên cơ sở khảo sát, nắm bắt nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và nhu cầu của CB,CC,VC. Trên cơ sở kế hoạch đào tạo CB,CC,VC được giao, các lớp được phê duyệt, nhà trường chủ động trao đổi với các cơ quan có liên quan phối hợp mở lớp, thống nhất cách thức chiêu sinh, thời gian học các lớp. Do đó, việc chiêu sinh các lớp bảo đảm đúng đối tượng, đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Khiêm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường được quan tâm đổi mới về phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá phù hợp với phương thức học tập trực tiếp, trực tuyến. Theo đó, các khóa đào tạo, bồi dưỡng có chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng học tập của học viên, tỷ lệ học viên các lớp đạt kết quả học tập khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Trong năm học không có học viên vi phạm quy chế phải xử lý kỷ luật. Qua đánh giá, tỷ lệ học viên hài lòng với các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt 100%. Năm 2021, trường tiếp tục quản lý, điều hành giảng dạy 8 lớp với 555 học viên; mở mới, điều hành giảng dạy 8 lớp với 479 học viên. Thực hiện công tác bồi dưỡng, năm 2021, trường điều hành giảng dạy 3 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên  với 168 học viên, 1 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 31 học viên, 1 lớp chuyên viên chính 39 học viên. Phối hợp quản  lý lớp bồi dưỡng lãnh đạo  cấp sở và tương đương 68 học viên (học ngoài giờ hành chính)... 

Trong quá trình tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC, nhà trường chú trọng đề ra các biện pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua việc cử cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy, học tập. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cùng với đó, nhà trường chủ động, linh hoạt tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và của CB, CC trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định.


Dương Liễu


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục