(HBĐT) - Sáng 21/6, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, do bà Anne Rabbitte, Quốc vụ khanh, Bộ Trẻ em, bình đẳng, người khuyết tật, thanh niên và Bộ Y tế Ireland làm trưởng đoàn tới chào xã giao. Tham gia đoàn công tác có ông John McCullagh, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam; ông Noel Byrne, cố vấn đặc biệt của Quốc vụ khanh…



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp bà Anne Rabbitte, Quốc vụ khanh, Bộ Trẻ em, bình đẳng, người khuyết tật, thanh niên và Bộ Y tế Ireland tới chào xã giao.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí cho biết, những năm qua, theo chủ trương của Chính phủ và sự hỗ trợ của Chính phủ Ireland, tỉnh Hòa Bình đã được tiếp nhận và triển khai hiệu quả các dự án do Chính phủ Ireland tài trợ đầu tư làm đường giao thông và một số lĩnh vực khác, từ đó giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất của người dân khá thuận lợi… góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, từng bước giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo đó, đối với nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ireland được T.Ư phân bổ cho tỉnh trong 4 năm tài khóa từ 2017-2020 là 79,3 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư 71 công trình, trong đó 66 công trình giao thông, 4 công trình thủy lợi và 1 công trình trường học trên địa bàn 6 huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Tân Lạc, Mai Châu. Tỉnh đã giao cho các xã được thụ hưởng nguồn vốn và Ban Dân tộc làm chủ đầu tư. Việc giao vốn, phân cấp cho xã, UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và thỏa thuận tài trợ giữa 2 Chính phủ đã ký kết. Từ các dự án đầu tư, đã có trên 10 nghìn hộ dân được hưởng lợi trực tiếp, nhờ đó giúp cho bà con thuận tiện hơn trong đi lại, giao thương hàng hóa.

Tại buổi làm việc, bà Anne Rabbitte cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh và chúc mừng những thành quả Hòa Bình đạt được trong triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo những năm qua, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bà Anne Rabbitte cho biết, chuyến thăm và làm việccủa đoàn với mong muốn thắt chặt thêm tình cảm, tiếp tục hợp tác, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số của tỉnh phát triển. Đồng thời mong muốn tiếp tục có mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Hòa Bình để thực hiện hiệu quả chương trình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Ireland và chúc đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam có chuyến thăm, làm việc tại Hòa Bình đạt kết quả tốt đẹp. Mong muốn thời gian tới, Chính phủ Ireland tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; giúp cải thiện cơ sở vật chất cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao để góp phần cải thiện sinh kế, thu nhập cho người dân, phát triển KT-XH…

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã thăm, thực địa một số địa điểm tại huyện Đà Bắc.


H.N


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục