(HBĐT) - Xác định học tập và làm theo Bác Hồ là động lực để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từ đó lãnh đạo phát triển KT-XH, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân. Những năm qua, Đảng ủy xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đã đưa nội dung các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa vào tổ chức sinh hoạt chuyên đề, định kỳ.


Thường trực Đảng ủy xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) rà soát các mô hình học tập và làm theo Bác Hồ ở địa phương.

Đảng bộ xã định hướng việc làm theo của cán bộ, đảng viên phải cụ thể, thiết thực, hướng tới phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo theo phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”.

Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đồng bộ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên cấp xã, lồng ghép tại hội nghị, lớp tập huấn, sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, họp xóm. Ngoài ra, vào dịp lễ, ngày kỷ niệm của đất nước tổ chức tuyên truyền trực quan qua việc treo khẩu hiệu, cụm pano…

Thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ với nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực như: Phát động phong trào thanh niên học tập và làm theo lời Bác; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ và chỉ đạo các đoàn, hội, đội tổ chức học tập, thực hiện theo lời dạy của Bác.

Việc học tập và làm theo Bác tại xã Thượng Cốc đã có nhiều chuyển biến rõ nét, thể hiện ở việc nâng cao tinh thần, thái độ của cán bộ, đảng viên, công chức trong phục vụ Nhân dân, giải quyết những khó khăn, bức xúc từ cơ sở; tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc. Từ đó, góp phần phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cùng với đó, phát hiện và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như các mô hình: Tập kết, thu gom rác thải ở bờ ruộng tại một điểm ở xóm Luống, Cổm; vận động Nhân dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh tại xóm Trang, Khặng Vát; trồng cây có múi tại xóm Tre... Qua đó nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, năm 2019, Thượng Cốc đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện. Tính đến hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 38 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 12%.

Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: 5 năm qua, việc học tập và làm theo Bác Hồ đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và cải thiện cuộc sống người dân. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với những cách làm cụ thể, thiết thực để việc học tập và làm theo Bác tại địa phương ngày càng xuất hiện nhiều phong trào, tấm gương điển hình tiên tiến, tạo tiền đề quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của xã giai đoạn 2020 - 2025.


Đinh Thắng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục