(HBĐT) - Trong 5 năm (2017 - 2022) thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của BTV Tỉnh uỷ về ban hành đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền (DVCQ) các cấp tỉnh trong tình hình mới” (Đề án 402), công tác DVCQ của huyện Cao Phong đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhờ tích cực đổi mới theo hướng "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” để xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, công tác DVCQ đã góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.


Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Cao Phong (ngoài cùng bên phải) bám sát cơ sở, đôn đốc các xã, thị trấn không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Ảnh chụp tại Đảng ủy xã Hợp Phong.

Kinh nghiệm của xã Hợp Phong

Xã Hợp Phong được thành lập cuối năm 2019 trên cơ sở sáp nhập 3 xã Xuân Phong, Tân Phong, Đông Phong. Ngay sau khi sáp nhập, hệ thống chính quyền với nguồn nhân lực được đổi mới đã khẩn trương vào guồng công việc, thích nghi với bối cảnh, điều kiện mới và đạt những kết quả đáng ghi nhận, trở thành địa phương tiêu biểu thực hiện tốt công tác DVCQ của huyện. Năm 2021, xã Hợp Phong là địa phương xếp thứ nhất trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của toàn huyện, Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với đà phát triển hiện có, Hợp Phong phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào cuối năm nay. 

Đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã trao đổi: Công tác DVCQ có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp kết nối sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền và đông đảo người dân, nhất là trong bối cảnh xã sáp nhập đơn vị hành chính. Ngay sau khi kiện toàn khối dân vận đảng ủy và thành lập tổ dân vận các xóm trên địa bàn, Đảng ủy xã phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo” lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức CT-XH. Hàng năm, Đảng ủy xã quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện công tác DVCQ đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Công tác DVCQ đã tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, gắn kết các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH trong tình hình mới.

Nhiều dấu ấn trong công tác dân vận chính quyền

Cũng như xã Hợp Phong, các xã, thị trấn trong huyện đã quyết tâm thực hiện tốt công tác DVCQ, từ đó, củng cố nền tảng chắc chắn để xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhìn nhận: 5 năm qua, toàn huyện quyết tâm thực hiện tốt Đề án 402, từ đó, tạo nhiều dấu ấn giúp nâng cao hiệu quả công tác DVCQ. Trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận được tăng cường. Đề án 402 được triển khai sâu rộng đến các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương và đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Với quyết tâm chính trị cao, các cấp chính quyền xây dựng quy chế công tác dân vận, hàng năm sửa đổi phù hợp tình hình thực tế; đồng thời xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành để thực hiện kế hoạch giám sát, giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo hiệu quả công vụ, đưa việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước và cơ sở đi vào thực chất.      

Kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Đề án 402 của huyện là việc đổi mới cả nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, bám sát định hướng "Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” để quyết tâm xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện chú trọng rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh: Nhờ thực hiện hiệu quả công tác DVCQ, huyện từng bước giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển KT-XH, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2 năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian tới, để công tác DVCQ tiếp tục phát huy hiệu quả, huyện chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu thông qua các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến Nhân dân; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong nghề nghiệp và quy tắc ứng xử; đổi mới nội dung, phương thức vận động Nhân dân... Đặc biệt, tiếp tục hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân, huyện xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác DVCQ chính là tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân. Từ đó củng cố thêm sức mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thu Trang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục