(HBĐT) - Ngày 11/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.


Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong  thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Sáu tháng đầu năm, các cấp Công đoàn toàn tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ được quan tâm, đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi 10.399 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá 2 tỷ 210 triệu đồng; ký mới được 30 bản thỏa ước lao động tập thể. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vượt chỉ tiêu đề ra, toàn tỉnh thành lập 12 CĐCS, kết nạp 3.555 đoàn viên; công tác tuyên truyền được các cấp Công đoàn thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Đặc biệt, các cấp Công đoàn đẩy mạnh phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Kết thúc giai đoạn 1, có 4.632 sáng kiến được cập nhật trên phần mềm trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam, vượt chỉ tiêu đăng ký 1.632 sáng kiến. Hỗ trợ xây dựng 4 nhà mái ấm công đoàn, triển khai thực hiện 18 thỏa thuận hợp tác với 8.400 đoàn viên Công đoàn được mua hàng giảm giá ưu đãi của các đối tác, tổng phúc lợi đoàn viên được hưởng trên 2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tích cực đề xuất, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi hơn cho người lao động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 2; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Tại hội nghị này, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng Lao động sáng tạo cho ông Nguyễn Long, Chủ tịch Công đoàn, Quản đốc Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật  R Việt Nam đã có những sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 18 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong chiến dịch 40 ngày cao điểm Chương trình "1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Minh Tuấn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục