(HBĐT) - Phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, ngay sau những ngày tái lập tỉnh năm 1991, đội ngũ những người làm báo Báo Hòa Bình đã nỗ lực không ngừng để xây dựng tờ báo phát triển theo xu thế hiện đại, hòa nhịp với báo chí cả nước.


Phóng viên Báo Hòa Bình ứng dụng công nghệ thông tin tác nghiệp trong các sự kiện lớn của tỉnh.

Tờ báo vẫn giữ được những gì được coi là bản sắc truyền thống, như khổ báo vẫn kích cỡ 29 - 41 cm vừa phải, tiện lợi cho người đọc báo, dễ trình bày maket hay làm quảng cáo… Măng sét với chữ Hòa Bình chân phương, khỏe khoắn không thay đổi theo thời gian, dù rằng không ít tờ báo có sự thay đổi khổ báo, cách trình bày, măng sét… đến chóng mặt. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy theo thời gian ở Báo Hòa Bình là chất lượng thông tin qua lượng tin, bài, ảnh và chất lượng in ấn, màu sắc, số lượng trang báo, kỳ báo luôn có sự đổi mới, sáng tạo. Lời căn dặn của các bậc đàn anh: "Phải cố gắng để tờ báo bằng chị, bằng em” luôn được các nhà báo trẻ ghi nhớ.

Những ngày đầu xuất bản, Báo Hòa Bình phát hành 1 kỳ/tuần; năm 1965 tăng lên 2 kỳ/tuần; tháng 2/1996 tăng lên 3 kỳ/tuần; quý II/2002 tăng lên 4 kỳ/tuần; tháng 1/2012 tăng lên 5 kỳ/tuần và từ tháng 10/2015 đến nay, Báo Hòa Bình tăng thành 6 kỳ/tuần, số lượng 8 trang báo hàng ngày và 12 trang báo cuối tuần, phát hành vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật; lượng phát hành đạt 6.000 - 7.000 tờ/kỳ. 

Có thể nói, từ những năm 2000 trở đi, báo chí Việt Nam mới thực sự đổi mới, có sự bứt phá với những công nghệ làm báo mới, hiện đại. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đầu tư của ngân sách Nhà nước, Báo Hòa Bình cũng có những bước hòa nhịp. Ban Biên tập đã mạnh dạn đầu tư thiết bị và hệ thống máy in phim trị giá 1,4 tỷ đồng để có thể chế bản ngay tại tòa soạn; trang bị thêm nhiều máy tính, laptop, máy ảnh, máy quay phim, khuyến khích phóng viên tự đầu tư thiết bị hành nghề. Đội ngũ cán bộ, phóng viên được đào tạo bài bản đã giúp tờ báo không chỉ tăng trang, tăng kỳ, in 4 màu tất cả các số mà còn tạo nên một bước chuyển, một diện mạo mới về nội dung, phong cách làm báo hiện đại. Những chuyên mục truyền thống được duy trì, nhiều chuyên trang, chuyên mục mới được xây dựng. Thông tin đa dạng, đa chiều được các nhà báo truyền tải đến bạn đọc ngày một hay hơn, hấp dẫn và kịp thời hơn.

Từ chỗ chỉ có một ấn phẩm báo in, năm 2006, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Hòa Bình chính thức hòa mạng internet toàn cầu, đưa thông tin, hình ảnh, bản sắc văn hóa Hòa Bình đến với bạn bè trên toàn thế giới. Dấu ấn này được đánh dấu bằng sự kiện: Ngày 26/12/2006, tại trụ sở Báo Hòa Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Tổng Biên tập đã bấm nút khai trương tờ báo điện tử đầu tiên của tỉnh. Đây cũng là một trong những trang thông tin điện tử đầu tiên của các báo Đảng bộ các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Tháng 4/2017, được sự đồng ý của Tỉnh ủy Hòa Bình và Bộ Thông tin và Truyền thông, Trang thông tin điện tử tổng hợp được nâng cấp thành Báo Hòa Bình điện tử với 3 ngôn ngữ chính: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Mường. Bình quân mỗi ngày có trên 30 vạn lượt bạn đọc trong nước và 176 quốc gia, vùng lãnh thổ theo dõi. Có thể nói, phiên bản tiếng Mường trên Báo Hòa Bình điện tử là ấn phẩm chính thống đầu tiên của Đảng được được chuyển tải bằng ngôn ngữ Mường, chữ Mường trên toàn quốc, đã được đông đảo bạn đọc đón nhận. 

Các thiết bị như máy quay phim, flycam, máy tính chuyên dụng, máy chủ, phòng thu, phòng sản xuất chương trình truyền hình, quy trình tòa soạn điện tử, đường truyền internet, mô hình tòa soạn hội tụ hình thành từng bước được đầu tư để các nhà báo có thể tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi, đảm nhận nhiều nhiệm vụ tuyên truyền mới… 

Từ thời điểm ban đầu, Báo Hòa Bình chỉ có 3 phòng là Thư ký - Tòa soạn, phòng Phóng viên và phòng Trị sự, theo thời gian, tổ chức  tòa soạn cũng có sự đổi mới. Tháng 7/2012, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Biên tập Báo Hòa Bình quyết định thành lập mới phòng Xây dựng Đảng - Nội chính và đổi tên phòng thống nhất theo Quy định số 338 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, đưa tổng số phòng chuyên môn lên 7 phòng, gồm: Phòng Thư ký - Tòa soạn, phòng Hành chính - Trị sự, phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, phòng Kinh tế, phòng Văn hóa - Xã hội, phòng Bạn đọc - Tư liệu và phòng Báo Hòa Bình Điện tử. Đến nay, trước yêu cầu đổi mới, Báo Hòa Bình tiếp tục tinh gọn về tổ chức, biên chế. Hiện, số phòng chuyên môn chỉ còn 5 phòng, gồm: Tòa soạn - Điện tử, Xây dựng Đảng - Nội chính, Trị sự - Bạn đọc, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, biên chế cũng giảm, Báo Hòa Bình trở thành đơn vị sự nghiệp khối Đảng. 

Hiện nay, Báo Hòa Bình có đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đều có trình độ đại học, trên đại học, nhiều phóng viên có từ 2 bằng đại học trở lên; đội ngũ cán bộ cốt cán đều có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Nhiều phóng viên đã gây dựng được tên tuổi trở thành các cây bút chủ lực và đạt các giải cao tại các giải báo chí quốc gia và của tỉnh tổ chức. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi cả thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0), cùng với báo chí cả nước, rất mừng là Báo Hòa Bình tập trung nghiên cứu những giải pháp để phát triển phù hợp với thời đại; ứng dụng và vận hành các sản phẩm báo chí theo hướng công nghệ số, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC); số hóa và đưa Báo Hòa Bình lên sạp báo số thời 4.0… Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, Báo đã đầu tư nhiều hơn những tác phẩm báo chí, bao gồm cả chữ viết, ảnh, video, ảnh động, file âm thanh, các yếu tố đồ họa được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới; tăng thời lượng thông  tin thông qua những sản phẩm báo chí multimedia (đa phương tiện) với các kiểu bài như: infographics, mega story, e-magazine, long-form… tạo nên những món ăn tinh thần mới mẻ, thay đổi cách tiếp nhận thông tin của độc giả... Quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn theo hướng đào tạo lại, đào tạo mới, kết hợp đào tạo kỹ năng chuyên biệt và kỹ năng tổ chức các tuyến bài, quản trị tòa soạn, tư duy đa phương tiện, khai thác các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Zalo… trong tổ chức sản phẩm báo chí.

Tin rằng, với những đổi mới không ngừng đó, Báo Hòa Bình sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của Nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Hòa Bình giàu đẹp.

Đinh Văn Ổn, Nguyên Tổng Biên tập Báo Hòa Bình


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục