Ngày 2/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022) tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc qua các thời kỳ.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cán bộ hưu trí.

Bí thư Huyện ủy Đại Lộc Nguyễn Hảo trình bày diễn văn, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, đất nước và của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Lộc trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; đồng thời thông tin về một số thành quả nổi bật trong lĩnh vực xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động ôn lại nhiều kỷ niệm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ trong thời điểm cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch nước ghi nhận sự hy sinh to lớn của các thế hệ người con quê hương Đại Lộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời khẳng định, Đại Lộc không chỉ là mảnh đất anh hùng, vùng căn cứ của cách mạng trong kháng chiến mà còn sản sinh ra những người con ưu tú, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cán bộ hưu trí.

Chủ tịch nước đánh giá cao những bước chuyển biến lớn trong công tác chăm lo đời sống nhân dân; chăm sóc người có công, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Đại Lộc.

Bày tỏ vui mừng về những chuyển biến tích cực trên lĩnh vực dân sinh; cơ sở hạ tầng của địa phương được đầu tư xây dựng khang trang, hệ thống trường lớp được chuẩn hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc rà soát lại cơ sở vật chất như đường giao thông, trường lớp; tiếp tục quan tâm, đầu tư, nâng cấp đồng bộ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh muốn củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, phải có hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Cán bộ, công chức phải nêu gương, tránh bệnh quan liêu, xa dân, sâu sát dân, vai trò của cấp ủy, chính quyền, khối Mặt trận, đoàn thể ngày càng được củng cố.

Do đó, lãnh đạo huyện Đại Lộc cần tiếp tục đề cao quan điểm lấy dân làm gốc, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn cả về vật chất và tinh thần; xác định đầu tư cho giáo dục, y tế là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dân sinh. Cùng với đó, huyện tìm hướng đi phù hợp để phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, có những giải pháp tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, xây dựng hình ảnh cán bộ uy tín với dân.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trên địa bàn; gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí huyện Đại Lộc…


Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục