(HBĐT) - Ngày 5/10, BCH Đảng bộ huyện Yên Thủy khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 11. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ huyện khóa XXI đã nghe và thảo luận các nội dung: Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; báo cáo các vấn đề trọng tâm về KT-XH, khó khăn, vướng mắc và giải pháp cơ bản để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2022, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Có 10 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, còn 7 chỉ tiêu đang theo dõi đánh giá đến cuối năm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Toàn huyện đã mở được 22 lớp bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đạt 72,4% kế hoạch năm; kết nạp được 83 đảng viên mới; ban hành quy chế làm việc của BCH, BTV Huyện ủy, khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất đạt 10,6%. Huyện tích cực triển khai các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất; công tác tài nguyên - môi trường; làm tốt công tác y tế, văn hoá, giáo dục, cải cách hành chính, tiếp dân, thanh tra, tư pháp và công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Yên Thủy trong 9 tháng năm 2022. Để triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm, đồng chí đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, quan tâm chất lượng cán bộ, đảng viên, quản lý đảng viên. Phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Quan tâm hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên - môi trường, công tác quy hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; rà soát các dự án chậm tiến độ, báo cáo, đề xuất với tỉnh.


Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục