(HBĐT) - Ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết số 9-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế. Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào sự thành công của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện.


Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Công ty CP thương mại Dạ Hợp.

Trong tổng số hơn 700 doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có 40 đơn vị do phụ nữ tham gia làm lãnh đạo doanh nghiệp. Qua đó chứng tỏ vai trò của nữ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển KT-XH đang ngày càng được khẳng định và lan tỏa. Ngoài vai trò là lực lượng quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và tạo việc làm cho người lao động, các nữ doanh nhân được đánh giá ngày càng chủ động hơn trong các hoạt động phát triển SX-KD, đóng góp cho cộng đồng, xã hội và cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vừa qua, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đứng vững, đạt mức tăng trưởng cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, khởi nghiệp và những nữ doanh nhân khác. Đặc biệt, không chỉ tăng lên về số lượng, nhiều doanh nhân nữ đã đạt được những thành tựu lớn, được vinh danh nhiều danh hiệu cao quý.

Tại Lễ tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh lần thứ V, năm 2022 và chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Công ty CPTM Dạ Hợp và bà Vũ Thị Hợp, Tổng Giám đốc công ty vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, cúp và chứng nhận doanh nhân Hoà Bình tiêu biểu do UBND tỉnh trao tặng. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, an sinh xã hội trên nền tảng kinh tế tri thức tạo ra, Công ty CPTM Dạ Hợp không ngừng đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng dân cư, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, thu hút vốn đầu tư trong nước và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động; tăng thu ngân sách cho tỉnh. Tại lễ tôn vinh, hệ thống giáo dục Dạ Hợp đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh năm 2022 số tiền 200 triệu đồng.

Không chỉ phát triển nhanh về quy mô, sản phẩm của Công ty CPTM Định Nhuận ngày càng đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Những năm qua, bà Phạm Thị Nhuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty CPTM Định Nhuận không chỉ tiên phong trong xây dựng thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp, mà còn đi đầu trong việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân đối với xã hội và người lao động. Theo đó, sau 21 năm xây dựng và phát triển, Công ty CPTM Định Nhuận đã trở thành một trong những doanh nghiệp thương mại, dịch vụ hàng đầu của tỉnh. Doanh thu hàng năm đạt gần 300 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 200 lao động với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng. Với kết quả và thành tích đã đạt được, tại Lễ tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh lần thứ V, năm 2022, Công ty CPTM Định Nhuận và bà Phạm Thị Nhuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty vinh dự được UBND tỉnh trao tặng cúp và chứng nhận doanh nghiệp, doanh nhân Hoà Bình tiêu biểu. Tại lễ tôn vình, Công ty CPTM Định Nhuận đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh năm 2022 số tiền 100 triệu đồng.

Qua 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, với vai trò chèo lái của Giám đốc Nguyễn Thị Thương, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển cộng đồng Hòa Bình đã tạo việc làm cho số lượng lớn thanh niên, phụ nữ, người lao động trên địa bàn TP Hòa Bình, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tải gánh nặng cho các tổ chức phúc lợi xã hội. Quá trình hoạt động, doanh nghiệp đạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp thanh niên tỉnh Hoà Bình, top 100 doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2019... Với thành tích và kết quả đó, công ty và Giám đốc Nguyễn Thị Thương vinh dự được UBND tỉnh trao tặng cúp và chứng nhận doanh nghiệp, doanh nhân Hoà Bình tiêu biểu năm 2022 nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Với mục tiêu giữ vững và nâng tầm thương hiệu cam Cao Phong, HTX 3T nông sản Cao Phong do Giám đốc Vũ Thị Lệ Thủy đứng đầu luôn thực hiện quy trình canh tác tốt gắn với khâu thu hoạch, bảo quản bằng dây chuyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm cam tươi của 3T Farm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, mang lại giá trị kinh tế cao hơn bình quân của thị trường từ 10 - 13%. Những năm qua, HTX đã tạo việc làm cho 25 lao động, được Bộ NN&PTNT lựa chọn vào nhóm top 66 HTX điển hình cả nước.

Bà Đinh Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh đánh giá: Việc khơi dậy, phát huy đạo đức, văn hóa kinh doanh được quan tâm chú trọng đã thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong công cuộc CNH - HĐH và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.


Đức Phượng (TTV)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục